Một hồn thơ trẻ

Đêm đêm miệt mài bên trang giáo án, ngày lại ngày ôm cặp tới lớp, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Nguyệt yêu nghề giáo, yêu mái trường PTCS Hoà Bình (Hoành Bồ) cũng bởi từ đây, chị đã tìm được điểm tựa cho cuộc đời và chắp cánh hồn thơ...

Tác giả trẻ Nguyễn Thị Nguyệt.

Tác giả trẻ Nguyễn Thị Nguyệt.

Trong dòng ký ức tuổi thơ, Nguyệt vẫn còn nhớ mãi hình ảnh mình, cô trò nhỏ chăn trâu hồn nhiên với những vần thơ hoa cỏ đầu tiên. Và nỗi buồn đầu tiên làm tâm hồn nhạy cảm còn non nớt của chị run rẩy là không khí một gia đình không hoà thuận... Những xung đột, rạn nứt trong gia đình sau này đã trở thành điều không phai mờ trong Nguyệt, bắt gặp ở nhiều những bài thơ viết về mẹ, về gia đình có những ngang trái, éo le rất xúc động... Đó là chuyện sau này, còn lúc ấy, bao nhiêu nỗi buồn đi vào thơ Nguyệt mới chỉ là ghi lại cảm xúc của riêng mình. Cái thời sinh viên thơ mộng cũng chỉ là những bài thơ gối đầu giường, thi thoảng giở ra xem và viết chuyền tay bạn bè đọc với nhau...

Gặp Nguyệt tại gia đình riêng của cô, tôi bất ngờ trước người phụ nữ trẻ tháo vát, khá hài hước và có khả năng quan sát, nắm bắt chi tiết nhanh, có nét duyên riêng... Có lẽ, cuộc sống đời thường sớm vất vả, nhiều mất mát đã dạy Nguyệt biết vượt lên hoàn cảnh để đi tới, trong cuộc đời, trong thơ. Thật chẳng dễ dàng gì khi chị em Nguyệt còn chưa trưởng thành, chưa đủ sức tự bay mà bố, mẹ đã lần lượt ra đi. Rồi khi phải trèo cửa sổ trốn viện đi thi, Nguyệt đã vượt qua nỗi ám ảnh của lời chẩn đoán ban đầu khủng khiếp - khớp chạy vào tim - để thi đỗ vào sư phạm. Và cả nhờ những tấm lòng thầy cô, bạn bè giúp đỡ khi Nguyệt khó khăn... Chỉ đến khi soi mình trong cảm nhận người khác, Nguyệt mới chợt hiểu, mình đã trải qua bao điều khó nhọc. Trưởng thành như hôm nay, Nguyệt vững vàng lên rất nhiều nhưng thơ cô vẫn khiến người ta hình dung một người phụ nữ đa cảm, tâm hồn thật mỏng manh... Phải chăng, đắm mình vào thơ là lúc Nguyệt bộc lộ khoảng yếu đuối nhất của lòng mình(?).

Gắn bó với Trường PTCS Hoà Bình, từ chính nơi đây đã giúp Nguyệt tìm được chỗ đứng cũng như hạnh phúc cho riêng mình. Cảm nhận hạnh phúc cuộc đời, hạnh phúc khi làm mẹ cũng là khi thơ Nguyệt bắt đầu có độ chín. Từ những tác phẩm đầu tiên đến với làng thơ Quảng Ninh, thơ Nguyệt được người đọc cảm ngay, yêu ngay. Thơ chị cũng khẳng định một hồn thơ trẻ có phong cách riêng, giàu cảm xúc. Thơ Nguyệt có nhiều mảng. Về thơ tình, Nguyệt được bạn đọc biết đến các tác phẩm như Thông điệp giao mùa, Vô đề, Miền nhớ, Nghịch lý... Viết về trường lớp, cảm xúc lứa tuổi trong thơ chị khá hồn nhiên như Khi em 15, Con trai bảo, Sân trường đầu hạ... Những mảng thơ này đan xen nhau nhưng xúc động nhất vẫn là khi Nguyệt viết về gia đình với một sự nhạy cảm đặc biệt. ở mảng đề tài này, thơ Nguyệt có chiều sâu tình cảm, nỗi đau riêng bắt với những hoàn cảnh tương tự khiến đọc một lần không quên được:

                Bố và mẹ chẳng ai nhận mình có lỗi

                Nhà mình ít người không đủ để
                                                                       chia hai

                                                                                             (Lặng lẽ)

Sự nhạy cảm ấy cũng tạo cho thơ chị sự chân thành, gần gũi, đi thẳng vào lòng người thật tự nhiên. Gia đình không hạnh phúc, ly hôn, rổ rá cạp lại, mẹ kế - con chồng, Nguyệt đi sâu vào các khía cạnh này trong một số bài như Lặng lẽ, Ngày em về, Mẹ, Nói với dì... giành được nhiều cảm tình của bạn đọc. Thơ Nguyệt không đi vào hai nhân vật chính (bố - mẹ) mà chú trọng đến tình cảm của những đứa con. Nỗi buồn, sự ngậm ngùi hay gặp trong thơ cô phải chăng cũng xuất phát từ nỗi buồn riêng của chính tác giả(?).

Thơ Nguyệt viết theo lối thơ truyền thống, thiên về tình cảm con người mà không cũ, dễ khiến người ta rung động. Giữa nhịp sống ồn ào, giữa những trào lưu đổi mới thơ hôm nay làm câu thơ như cũng nhanh hơn, gấp gáp hơn thì thơ Nguyệt vẫn điềm tĩnh, nhỏ nhẹ, nói về những tình cảm dung dị trong hồn người. Cô tự nhận mình mới là người đi ngang qua thơ thôi. Bận rộn việc nhà, việc trường lớp với nhiều vai trò khiến đôi lúc, cảm xúc bị chen bật đi, không còn có chỗ cho thơ nữa. Thời gian dành cho thơ ít quá, viết chưa nhiều, Nguyệt biết thơ mình chưa đi hết nỗi đau riêng của mình. Cô cũng hiểu, để đi tiếp con đường thơ thì từ những nỗi đau riêng ấy phải biết cảm nhận nỗi đau của người khác, vượt qua cái riêng của mình... Mới 26 tuổi, Nguyệt còn rất trẻ cho một hành trình thơ phía trước...

Cùng chuyên mục