Nguyễn Thị Thương- Cây bút trẻ giàu nữ tính

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, vào độ tuổi đôi mươi đẹp nhất của người con gái, chị về với Đất Mỏ rồi gắn bó từ bấy đến nay đã hơn hai chục năm, rồi có một gia đình nhỏ nơi đây... Và hoạt động văn học của chị có lẽ cũng chỉ bắt đầu khi về với vùng đất này.

Người phụ nữ học sư phạm toán, dạy học trò hàng chục năm môn toán và có tư duy toán học rõ ràng, mạch lạc nhưng lại có mạch ngầm văn chương trong trái tim đa cảm của mình. Theo nghiệp viết văn khá muộn, khi đã sắp bước tới tuổi 30, chị mới cầm bút. Truyện của chị giản dị, chân thật, viết về những người gần gũi quanh chị nhưng bao giờ sự dịu dàng, bao dung cũng rất đậm nét trong mỗi tác phẩm. Mặc dù vậy, chất nữ tính trong người phụ nữ duyên dáng, giàu tình cảm này vẫn không giấu được nét mạnh mẽ, dứt khoát trong tính cách chị và trong văn của chị.

Sáng tác của chị cũng không thật nhiều, gom góp, tích cóp 5 năm trời mới đủ in tập truyện đầu tay Hai đứa hai nơi với 7 truyện ngắn. Tập truyện này đã được trao Giải Khuyến khích Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần IV (1991-1995). Và cũng phải chục năm sau, chị mới lại xuất bản được một tập truyện ngắn nữa là Gia tài của một bạn gái. Viết rải rác, truyện ngắn của chị cũng giành được một số giải như 3 truyện ngắn Thành phố không có rác thải, Mừng tuổi và Gia tài của một bạn gái giành giải nhất Giải thưởng VHNT TP Hạ Long lần II (1998-2002). Rồi truyện ngắn Đợi sáng của chị giành giải nhất Cuộc thi Sáng tác Truyện ngắn - Ký và Thơ năm 2002-2004 do Báo Hạ Long tổ chức...

Đa phần sáng tác của chị viết về số phận người phụ nữ nhưng dường như vẫn có hai mạch ngầm. Đó là những câu chuyện xinh xắn, đáng yêu cả về đề tài và cách viết. Truyện ngắn Vô vị khiến ta dễ bật cười vì một câu chuyện học trò và thầy giáo thể dục có nhiều chi tiết thú vị được kể rất có duyên, hay quấn quýt âu yếm chuyện mẹ con, trường lớp trong Hà Nội ơi, tôi nhớ, Mừng tuổi, Con tôi vào lớp một, Mười năm... Có lẽ kỷ niệm 10 năm đứng trên bục giảng gần gũi học trò cùng hồi ức tuổi thơ đến trường đã cho chị dòng cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên ấy. Còn một mạch ngầm khác mãnh liệt, tận cùng viết về những đau đớn, giằng xé, những éo le, khuất khúc cuộc đời.

Ngay từ những truyện ngắn đầu tay của chị như Trinh Trắng, Hai đứa hai nơi, Con bé ấy đã chết chưa đã thấy sự già dặn trong cách nhìn nhận của chị. Đọc xong, người xem cứ thấy day dứt với số phận bất hạnh của người phụ nữ, bởi mỗi câu văn của tác giả thật xa xót cho những cô gái, những nhân vật nữ. Chị đến với họ, cảm nhận họ từ những rung cảm thật riêng của chị, từ cả trái tim mẫn cảm đặc biệt của người phụ nữ... Dường như những đau xót, tủi hờn, những vị ngọt, vị đắng cuộc đời ấy ở trong chị lâu lắm nay mới thổ lộ ra. Rồi cũng có lúc, những góc cạnh ấy trong tác phẩm của chị bỗng dịu lại, điềm đạm hơn. Đọc Đợi sáng, Gia tài của một bạn gái, Duyên ngoài... người đọc càng thấy rõ hơn điều đó.

Có lẽ sắp tới đây, chị sẽ lại trở về Hà Nội công tác và sống tại đó, nơi có những hồi ức tuổi thiếu thời không thể nào quên mà chị từng viết trong Hà Nội ơi, tôi nhớ. Bài viết này như một kỷ niệm chia tay chị với vùng đất nơi chị đã sống những năm tháng tuổi trẻ giàu nhiệt huyết nhất...

Cùng chuyên mục