Sáng tác văn học là việc bất ngờ với chính tôi...

Tôi gặp Huệ Ninh lần đầu năm 2004, trong dịp tổng kết Cuộc thi Sáng tác truyện ngắn - ký và thơ trên Báo Hạ Long (truyện ngắn Kho báu của Huệ Ninh đoạt giải ba).

Tôi biết, các cây bút trẻ của Quảng Ninh cùng lứa với cô nhiều thì ra được 1 tập, có người bận rộn bỏ cả sáng tác, còn Huệ Ninh đã ra đến 3 tập truyện ngắn (Kho báu, Huyền thoại biển và Hạnh phúc giản đơn). Vừa rồi, tình cờ gặp, cảm nhận Huệ Ninh dường như tự tin, vững vàng hơn bởi những trải nghiệm cuộc sống, nét đẹp tự nhiên với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to cùng nụ cười răng khểnh cũng sắc hơn...

- Chúc mừng tập sách thứ 3 Hạnh phúc giản đơn với những truyện ngắn ngắn của Huệ Ninh nhé!

Sáng tác văn học là việc bất ngờ với chính tôi... ảnh 1+ Cuốn sách này toàn những truyện tôi viết rải rác trong 2-3 năm trở lại đây, học theo truyện cực ngắn Trung Quốc và phong cách viết truyện của Azitnexin. Nó phù hợp với điều kiện bận rộn của tôi. Khi mà mọi ý tưởng cứ ngồn ngộn lên mà tôi thì chẳng đủ thời gian, cho nên tôi dùng hình thức này nhằm tóm lược ban đầu cho những ý tưởng dài hơi của mình. Đó là những khoảnh khắc xúc động được tôi chụp lại bằng ngôn từ. Sau này có nhiều thời gian hơn, tôi thích thử sức ở tất cả các thể loại; từ truyện cực ngắn, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết và kịch bản.

Nếu hai tập sách trước đây của tôi như tấm “giấy thông hành” để tôi bước vào làng văn, khỏi tốn tiền xin việc, thì tập sách thứ ba này không phải thế. Từ khi có việc làm ổn định, tôi mải viết kịch bản mà không viết văn nên nhiều người nhắc hỏi quá. Với Hạnh phúc giản đơn, tôi muốn đáp lại những tấm lòng ấy.

- Ra sách đều tay thế, chắc vì Huệ Ninh có ưu thế của dân chuyên văn?

+ Ngược lại, sáng tác văn học là một việc bất ngờ với chính tôi. Khi còn nhỏ, tôi ước ao được in báo, dù chỉ là một mẩu chữ viết của mình thôi. Nhưng dù rất cố công cũng không thể có được. Tôi không bao giờ dám ước mình là nhà văn hay có sách in, hoặc đại loại như thế. Khi vào học chuyên văn của Trường Chuyên Hạ Long, tôi cũng không thấy mình có chút năng khiếu nào về sáng tác cả. Nói chung tôi chẳng có gì nổi bật, luôn bị cô giáo chê dẫu học rất miệt mài. Vào Khoa Biên kịch của Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi tập viết kịch bản. Đó là chuỗi ngày leo núi kinh khủng. Những tác phẩm của tôi luôn bị thầy phê phán, và "out" ngay từ khâu nêu ý tưởng. Không đếm xuể những lần tôi chán chường định bỏ nghề... Ra trường, tôi chưa viết được kịch bản dài, chẳng ai đầu tư, kịch bản không có đầu ra. Vậy nên tôi thử viết văn. Và may sao những truyện ngắn của tôi được bạn đọc đón nhận. Bắt đầu từ chiếc nôi là tờ báo Văn nghệ Hạ Long và Tiền Phong.

- Huệ Ninh ra sách lặng lẽ, ít thấy tặng mọi người, không giống các cây viết khác nhỉ?

+ Sách của tôi rất hiếm khi tặng bạn bè người thân, tôi chỉ thích tặng duy nhất bố mẹ, để bố mẹ tôi vui vẻ đi tặng ai thì tuỳ.

- Sao vậy?

+ Chị không biết đâu, trước đây tôi viết văn, hay cố công học tập, hoặc làm bất kỳ việc gì cũng luôn muốn đạt kết quả tốt để dành tặng bố mẹ. Cả nhà gọi tôi là con đuôi vì đi đâu cũng bám đuôi bố. Từ hồi còn nhỏ bố tôi và tôi đã có một thoả thuận với nhau: Bố có chuyện gì cũng khai thật cho con, và con có chuyện gì cũng phải khai thật cho bố. Rồi điều này thành nếp từ khi nào chẳng hay. Gần như mọi chuyện lớn nhỏ của tôi, tôi luôn kể cho bố nghe. Bố tôi không chỉ là người bố tuyệt vời mà còn là người thầy, là người bạn lớn, là tri kỷ của tôi. Bất kỳ tác phẩm nào từ nhỏ đến lớn tôi đều đưa cho bố đọc, nhận xét. Chỉ cần bố gật đầu nói truyện được đấy là tôi sướng rơn, còn nếu bố cau mày lắc thì mặt tôi sẽ xịu ngay và cố sửa cho tới khi nào bố gật mới thôi. Tôi đã từng không quan tâm tới bất kỳ lời khen chê nào, ngoài lời phán xét của bố. Tôi không cần danh hiệu, không cần nổi tiếng, không quan tâm tới tiền, tới giải thưởng, chỉ cần nụ cười nở trên môi bố mẹ. Bởi thế mà tôi cố gắng hết mình để đi theo con đường chông gai này, làm tiếp những điều mà bố tôi mới chỉ dự định, hoàn thành nốt những tác phẩm mới chỉ là ý tưởng mà bố nêu ra.

Sau này, khi dấn sâu hơn vào văn nghiệp thì tôi hiểu rằng văn hay, viết tốt không chỉ để cho bố vui, mẹ tự hào mà còn để phục vụ độc giả nữa. Tư duy sáng tác kịch bản sân khấu của bố tôi có điểm khác với việc sáng tác của điện ảnh, hoặc văn học, với lại tôi sống ở thời đại khác bố, có nhiều quan điểm khác bố nên hai bố con rất hay tranh luận. Dù hầu như tác phẩm nào tôi cũng đưa bố duyệt nhưng không phải ý kiến nào của bố tôi cũng nghe theo. Mọi quyết định giờ thuộc về tôi, nhưng quyết định nào cũng có sự đóng góp ý kiến của bố.

- Đọc Hạnh phúc giản đơn của Huệ Ninh, cảm giác cuộc sống xung quanh thật khắc nghiệt, yêu và sống sao khó thế?

+ Cuộc sống của tôi giản dị như tất cả mọi người, còn cuộc sống trong tác phẩm, có yếu tố của sự thực, hoặc giống sự thực nhưng độc giả không nên đánh đồng đó là sự thực cuộc sống của tôi, những chuyện tôi trải qua. Cuộc sống xung quanh tôi có góc rất khắc nghiệt, có góc nên thơ, có góc cực kỳ nhân ái. Và tôi thu nhận nó, trân trọng tất cả, cảm nhận theo cách của mình, nhìn theo cách của mình và chuyển tải nó vào tác phẩm theo cách của mình...

- Cảm ơn Huệ Ninh về cuộc trò chuyện thú vị!

Cùng chuyên mục