Khi ta tròn 18, ta biết nghĩ sâu sắc nhiều điều. Khi ta tròn 18, ta đã có kẻ nhớ người thương. Khi ta tròn 18, ta chuẩn bị rẽ vào một nếp gấp nữa của cuộc đời. . .
Tự nhiên ta thích nghe nhạc không lời. Người ta bảo thế là mắc bệnh tương tư rồi đó. Không hẳn vậy đâu, cũng không đúng vậy đâu. Nghe nhạc không lời để nghe lòng mình sâu hơn một chút, để cảm lòng mình thấm thía hơn một chút và cũng chính để thấu những âm điệu khuất mờ mà bình thường chúng ta vẫn cứ vô tình bỏ qua. Âm nhạc, ấy là một phần tất yếu của cuộc sống muôn màu muôn sắc. Thử tưởng tượng xem thế giới bớt đi một trò giải trí, chắc là sẽ thêm phần tẻ nhạt lắm!
Nghe nhạc không lời là đang mắc bệnh tương tư, ừ, cũng đúng. Tự dưng ta bỗng thấy lòng mình trĩu xuống bởi trót vấn vương một bóng hình mới sáng nay thôi người ấy còn đèo ta đi học. Thường ngày ta cũng không thích dậy sớm lắm đâu nhưng dạo này sao ta cứ thấy háo hức đến trường lạ. Vừa chiều nay nói chuyện điện thoại với người ấy giờ đã thấy trống không. Thường ngày ta thờ ơ với điện thoại lắm, nó chỉ reo lên khi là bạn của bố mẹ hay có công việc làm ăn nào đó, thi thoảng cũng có những cuộc gọi nhầm máy ta không mong đợi, thế mà dạo này ta hay nhìn ra điện thoại lại thầm trách sao chuông điện thoại mãi không reo? Ta nhìn mây trôi, ta nghe gió thổi, ta buồn vu vơ. Đừng bảo rằng tuổi mười lăm, mười sáu mới có những nỗi buồn vô cớ như thế. Đừng bảo tuổi 18 chỉ biết lao đầu vào học cho giai đoạn nước rút. Ta... ta có cả hai thứ ấy!
Tuổi 18, ta chuẩn bị bước vào một kỳ thi nữa, kỳ thi cam go, quyết liệt và có phần nào nhẫn tâm. Trước tiên ta nhẫn tâm với chính bản thân ta bởi những bài học thâu đêm suốt sáng dẫu biết rằng thành quả tốt đẹp mà ta gặt hái được sau này là dành cho chính ta chứ chẳng riêng ai. Theo đó ta nhẫn tâm với bạn bè, với cả những người không quen biết. Cũng biết rằng điểm sàn đại học gần như không đổi, ta luôn cố gắng dành điểm cao nhất mình có thể, mạnh ai ấy được, ta loại bạn bè, loại cả những người không quen ra khỏi cuộc đua trong trường đấu trí mà ta không hề có chút ân hận gì, ai cũng thế chứ chẳng mình ta. Tuổi 18, ta có thể cực kỳ buồn chán vì rớt đại học. Tuổi 18, ta có thể vui tột cùng vì đậu điểm cao. Đó là một trong những vô vàn gấp khúc mà ta phải trải qua trong cuộc sống.
Tuổi 18, ve kêu, phượng nở chói trời!
Tuổi 18, hôm qua còn là học sinh trong ngày tổng kết cuối năm, dưới mái trường, dưới những gốc phượng, trên sân trường, trên những cánh phượng rơi, trong vòng tay bạn bè, trong những giọt nước mắt quyến luyến thân thương...
Cũng tuổi 18, thế mà hôm nay, sân trường vắng hoe. Bác bảo vệ trần mình bên quạt điện nhìn đồng phục của trường biết lại tình xưa nghĩa cũ chi đây không cần quát nạt, để mặc ta nghe nắng, nghe gió, nghe buồn vây vây. Rồi chỉ một lát nữa thôi talại về với cuộc sống hối hả cuốn ta đi từng giờ.
Tuổi 18, tạm biệt nhé một thời áo trắng quần đen, mười hai năm học không ngờ ngắn thế. Mười hai năm...
18 tuổi, ta giật mình nghĩ đến tuổi ba mươi...