Ấn tượng sau một chuyến đi xa

Kỳ nghỉ hè là quãng thời gian lý thú với tất cả những ai còn ở lứa tuổi học sinh, bởi nó gắn liền cùng bao hoạt động vui chơi hấp dẫn. Tham gia trại hè thường để lại những ấn tượng khó quên.

Em Đặng Hoàng Mỹ Linh và em Vũ Kiều Ly (học sinh lớp 10A5 Trường THPT Hòn Gai) là hai bạn học sinh của Quảng Ninh được cử đi tham gia trại hè quốc tế tại Malaixia do Hội Chữ thập đỏ Malaixia tổ chức vào cuối tháng 3 vừa rồi cùng với 8 bạn nữa đến từ các địa phương khác trong cả nước. Hỏi về chuyến đi, Linh bảo ấn tượng không thể quên được, tiếc rằng thời gian tham gia trại hè không kéo dài hơn nữa... Linh kể:

- Khi cả 10 người trong đoàn gặp nhau ở Hà Nội để giao lưu làm quen, em thấy bỡ ngỡ lắm; nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mọi người thân thiết, gắn bó như các anh chị em trong một nhà vậy. Em và Ly ít tuổi nhất (cả hai đều đang ở độ tuổi 15), nên được mọi người rất quan tâm. Hôm sau, cả đoàn lên máy bay sang Malaixia. Lần đầu tiên đi máy bay, em có cảm giác rất hồi hộp nhưng cũng rất thích thú, nhất là khi ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao xuống...

Ấn tượng sau một chuyến đi xa ảnh 1
Thuỳ Linh (người thứ nhất hàng đầu tiên từ bên phải sang) chụp ảnh cùng các bạn tại Trại hè quốc tế tại Malaixia.

Sang đến nơi, gặp bạn bè mới thấy đoàn của mình cũng khá đông, chỉ sau đoàn của nước chủ nhà Malaixia, còn nhiều đoàn chỉ có 3-4 bạn thôi. Các đoàn bạn như Băngladet, Thái Lan, Philippin, Đức v.v... cũng giống như đoàn Việt Nam, đa phần họ là sinh viên hoặc đã đi làm; bọn em vẫn là một trong những bạn ít tuổi nhất, đang học phổ thông. Chúng em được đưa đến khuôn viên một trường đại học, hướng dẫn chỗ ở rồi các bạn chủ nhà mang đồ đến cho mình cắm trại ngoài trời. Lúc đầu ai cũng thích và dự định sẽ ngủ ngoài trời nhưng thời tiết bên ấy cứ sáng thì nắng chiều lại mưa to nên không thể ngủ qua đêm trong trại được. Khí hậu nước bạn hầu như quanh năm nắng nóng, em về hàng tháng sau da vẫn còn bị đen vì nắng. Đồ ăn thì lạ lắm, cái gì cũng có đường, thậm chí cả rau cũng rất ngọt. Đến cách ăn cũng lạ nữa, đa phần người Malaixia ăn bốc bằng tay, ngay cả những bạn người Malaixia gốc Hoa cũng vậy...

Mới đến, chúng em được tổ chức giao lưu với các đoàn ở hội trường lớn chơi trò chơi v.v... để làm quen. Những ngày sau, ban ngày, em nhập cùng các bạn ở đoàn khác để làm các chương trình liên quan đến hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, như thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu do say nắng, băng bó vết thương, vận chuyển bệnh nhân bằng cáng v.v... Những buổi giao lưu thường bắt đầu từ 12 giờ đêm, các đoàn rải chiếu ra sân cùng nhau hát hò đến tận sáng mới về ngủ. Mỗi đoàn đều có một quầy hàng bày đồ lưu niệm, tờ rơi nói về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ nước mình, khi giao lưu mọi người có thể trao đổi, tặng quà cho nhau. Các anh chị trong đoàn mang nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền nơi họ sống, còn em và bạn Ly thì mang vỏ ốc biển và một số tranh biển Hạ Long sang. Nhưng nói về Vịnh Hạ Long thì các bạn không biết nhiều mà chỉ biết một chút thông qua cuộc bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới trên mạng thôi!

Ngày cuối cùng trước khi đi ''homestay'' (ở với gia đình người bản xứ) các đoàn tổ chức giao lưu chụp ảnh chia tay. Hôm ấy, bọn em mặc áo dài. Các bạn thích áo dài Việt Nam lắm, mặc bộ áo dài truyền thống, em được mọi người kéo vào chụp không biết bao nhiêu ảnh. Có bạn đi theo em hàng nửa ngày, cứ nài nỉ mãi mình đổi cho họ. Có bạn bảo em thích bộ trang phục nào của bạn ấy cũng được, miễn là em chịu đổi bộ áo dài cho bạn ấy. Lúc đầu em hơi tiếc vì đây là một trong hai bộ đồng phục đến trường của mình nhưng thấy bạn tha thiết, cuối cùng em tặng cho bạn bộ áo dài của mình; đổi lại, bạn tặng em một bộ trang phục truyền thống Malaixia. Cùng đoàn Việt Nam cũng có hai người nữa đổi áo cho một bạn người Malaixia và một bạn người Thái Lan... Ai cũng lưu luyến như không dứt ra được, mọi người hầu như đều khóc lúc chia tay vì không biết đến bao giờ mới gặp lại. Mọi người viết lưu bút cho nhau, dặn dò về cẩn thận, nhớ gửi mail cho họ...

Đêm ''homestay'' ở Malaixia cũng là một ấn tượng khó quên. Em được bố trí ở nhà một gia đình gốc ấn Độ có 4 con gái, trong đó có một chị đã lấy chồng. Mọi người rất thân thiện, em được dạy cách cầu nguyện theo tín ngưỡng của họ. Sợ em không ăn được đồ ăn kiểu ấn Độ nên các bác chủ nhà đã dẫn em đến một tiệm ăn Trung Quốc. Em bảo muốn mua đồ lưu niệm về cho gia đình, bạn bè, bác chủ nhà lái xe đưa em và cô con gái út đi cùng. Đây cũng là người thân với em nhất trong nhà. Lúc về, họ tặng cho em một mảnh vải mà theo trang phục truyền thống của người ấn Độ, họ hay dùng để quấn quanh người; riêng cô con gái út tặng em một chiếc vòng. Em ít đi chứ các anh chị và các bạn trong đoàn thì đi nhiều lắm, nào là thăm chùa chiền, thăm tháp đôi Malaixia, thậm chí còn đi tắm suối nước nóng, hát karaoke... Chỉ ở chưa đầy một ngày thôi mà có chị đã được gia đình nhà chủ quý mến đến mức coi như con của họ vậy. Chị về, gia đình đó tặng chị rất nhiều quà khi đưa chị ra sân bay, họ còn đợi mãi khi chị lên máy bay mới ra về...

Trại hè dẫu chỉ kéo dài có 1 tuần thôi nhưng đã để lại trong em thật nhiều ấn tượng đẹp đẽ về một đất nước với những con người thân thiện, nhiệt tình; với phong cảnh còn nhiều nét hoang sơ, các công trình xây dựng, các khu dân cư xen lẫn hài hoà với không gian thiên nhiên xung quanh. Em cũng được tìm hiểu thêm về những nền văn hoá mới từ phong tục tín ngưỡng, kiến trúc nề nếp sinh hoạt... Vốn từ tiếng Anh của em qua chuyến đi cũng phong phú hơn, nhất là lại được nghe tiếng Anh từ một ngôn ngữ khác.

Đặc biệt, em còn có thêm nhiều bạn mới đến từ những quốc gia khác nhau... Tạm biệt trại hè, tạm biệt Malaixia, em thầm mơ ước sẽ có ngày trở lại!

Cùng chuyên mục