Luôn vỗ ngực tự hào “Ta đây là nhất”, mở mồm ra là chê bai, đánh giá, so sánh sự hơn kém với mình. Một trong số họ “thần tượng” mình đến mức đặt tiêu chuẩn kén chọn bạn đời, người yêu theo những nấc thang cao vút của sự đòi hỏi. Đó là căn bệnh Tự yêu mình của một số người trẻ.
Trong tập thể khoa Tâm lý học trường Đại học
Dần dần bạn bè trong lớp tránh xa Ngân, còn cô vẫn vênh vênh tự đắc rằng: “Mình vốn kiêu kỳ, khó gần chứ không suồng sã như chúngbạn ngoại tỉnh”. Mặc dù trong lớp học Ngân chỉ đứng ở thứ hạng trung bình, suốt cả những năm học dài Ngân chưa một lần làm bài luận nào nổi bật, nhưng nói chuyện với ai Ngân cũng tự hào nhận rằng: “Mình có một tư duy nhạy bén, mọi vấn đề chỉ cần vào tay 5 phút là xong ngay.”
Khác với Ngân, anh chàng công sở Hoàng Quý mới chỉ 27 tuổi nhưng đã làm trưởng phòng kếhoạch một công ty liên doanh. Trẻ tuổi, mới được cất nhắc lên vị trí mới Quý đã vội mừng với những thành công của mình. Từ đó Quý chỉ “nhìn lên chứ không bao giờ chịu nhìn xuống”.
Với các sếp Quý luôn miêu tả về mình bằng những câu tâng bốc: “Hơn hẳn đám nhân viên tuy nhiều tuổi nhưng làm việc thiếu khoa học, chỉ biết chăm chăm vào máy tính, sổ sách làm những việc vặt vãnh tủn mún”…
Còn với đồng nghiệp cùng cấp bậc hoặc những người mới vào, Quý coi họ bằng nửa con mắt. Anh ta vỗ ngực tự nhận “Ta đây là nhất”, việc gì Quý cũng có thể chê bai đồng nghiệp, từ “Bà A mang tiếng là kế toán xây dựng, mà bóc tách cái dự án mãi không xong”, “Sao ông X kia còn ít tuổi mà tóc bạc thế, hói cả đầu cũng nên”… Tất cả với Quý chỉ là một chấm nhỏ, còn anh là trung tâm, là sáng giá nhất, điển trai hào hoa nhất trong toàn công ty!!!
Nói chuyện với bất kỳ ai Ngân hay Quý đều cố gắng “xen một chút quảng cáo” về mình, tự nhận và kiêu hãnh với những điều tốt đẹp do chính mình tự phong. Họ dần biến mình thành “thần tượng” của chính mình, thậm chí có lần Quý đã tuyên bố: “Tôi là vĩ nhân, không việc gì tôi không làm được”!
Tự tạo cho mình những ảo giác, tự bao bọc mình bằng những câu tán tụng khen thưởng tự kỷ. Cảm giác chiến thắng, vinh quang hư danh khiến người ta chao đảo, chuyếnh choáng khó dứt ra ngay được, lâu dần nó sẽ thành thói quen, câu cửa miệng ăn sâu vào tính cách người trẻ. Sự kiêu hãnh quá đà, tự nâng tầm mình lên vượt quá khả năng là một hiện tượng không hiếm gặp trong thế giới người trẻ.
Sau vài năm học, Ngân mãi chỉ là kẻ cô độc, không còn ai muốn nhận Ngân về nhóm làm chung đề tài. Chật vật một mình với đề tài lớn, Ngân phải nghe mọi lời xì xầm: “Để xem việc vào tay nó 5 phút có làm xong không”, “Xem người tốt việc tốt làm việc thế nào”… Không có tập thể giúp sức, Ngân không thể hoàn thành đúng thời hạn, và lúc đó cô mới thấu hiểu giá trị của tập thể, rằng mình cũng là người bình thường như bao người khác.
Còn Quý, sau những lần ba hoa về tài năng của mình, trong lúc cao hứng Quý nghiễm nhiên đặt cả vị sếp đáng kính của mình lên bàn cân để so sánh. Anh còn loan tin rằng: “Chỉ vài ba năm nữa, tôi sẽ lên thay ông ấy”. Đồng nghiệp kinh ngạc trước những hành vi “coi trời bằng vung” không tôn trọng cấp trên của Quý, và kết cục của Quý là cái mail: Đề nghị nghỉ chờ việc dài hạn.