“Cháu nghĩ mỗi người có một cách yêu thương và đền đáp cha mẹ khác nhau nhưng cháu thì cháu chỉ mong là làm sao giữ được thân mình để đừng gãy chân, gãy tay cho bố mẹ đỡ khổ, để không là người vô dụng…” – tôi đã không thể tin vào tai mình khi trước mặt tôi, trên màn hình tivi kia là một cậu bé mười mấy tuổi đang phải mang căn bệnh xương thuỷ tinh quái ác nhưng đầy lạc quan và có khiếu nói chuyện…
Tôi xem chương trình Người xây tổ ấm về bệnh xương thuỷ tinh tối hôm qua (06/02) mà xúc động quá. Cậu bé Hội không may mắc căn bệnh xương thuỷ tinh hiểm nghèo mà vẫn yêu đời và nói chuyện cứ tưng tửng mà làm tôi muốn khóc quá.
Tôi thực sự đã cảm thấy vô cùng xót xa khi cậu bé yếu ớt phải ngồi xe lăn Đỗ Minh Hội kể chuyện, những câu chuyện hồn nhiên mà cũng thật già dặn. Không thể tin một cậu bé hơn chục tuổi đầu mà có thể nói được những câu thế này. Tôi đã ghi lại vì thấy đó là điều nên làm : “Nếu cháu mà có hai tay, hai chân lành lặn như mọi người, việc đầu tiên cháu sẽ làm là đi học, đi học rồi đi làm. Đi làm có nhiều tiền rồi để cháu đi khắp đất nước giúp đỡ những em mắc căn bệnh xương thuỷ tinh hiểm nghèo này…". Đó là câu trả lời của cậu bé Hội, cậu bé mắc bệnh xương thuỷ tinh khi được người dẫn chương trình Kim Ngân hỏi “Nếu có được hai chân, hai tay như bình thường thì việc đầu tiên cháu sẽ làm là gì”?
Và tôi đã thực sự không thể kìm lòng được khi nghe Hội nói lên những suy nghĩ về cha mẹ: “Mỗi người sẽ có một cách yêu thương và đền đáp cha mẹ khác nhau, nhưng cháu thì cháu chỉ mong là làm sao giữ được thân mình để đừng gẫy tay, gẫy chân cho bố mẹ đỡ khổ, để không là người vô dụng”.
Tôi lại càng thấy yêu quý Hội hơn khi cậu bé đã mày mò để học Tin học, bé viết truyện… để không là người vô dụng. Tôi đã cười, cười vì xúc động khi nghe Hội kể chuyện về việc cháu làm trang web: “Con thấy quá khó khăn, con xem tivi thấy người ta cùng chia sẻ hiệu quả ở trang ungthu.net, con cũng thử làm một trang web xương thuỷ tinh nhưng không có ai vào, nó chán ngắt à. Rồi con lại thấy người ta lập ra Hội người khuyết tật Việt Nam, con cũng thử lập một Hiệp hội Xương thuỷ tinh nhưng mà vẫn thất bại, con không có cách nào liên lạc được với mọi người”.
Cô con gái nhỏ của tôi cũng xem chương trình rất chăm chú. Và khi nhìn vào mắt con, tôi hiểu, cháu đang hướng đến một điều gì đó thật đẹp…
Thật sự khâm phục bé Hội và càng khâm phục bố mẹ Hội, người đã truyền cho con mình nghị lực sống, niềm tin. Cảm ơn Người xây tổ ấm. Xem rất nhiều chương trình Người xây tổ ấm và tôi rất thích chương trình của các bạn. Tôi trân trọng thực sự những ý nghĩa mà các bạn đang đem đến cho chúng tôi, để mỗi chúng ta đều biết hướng đến những giá trị đẹp, biết hướng về gia đình, những người thương yêu của mình hơn.