Nhiều năm liền tôi đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, tiên tiến. Tuy nhiên tôi cũng chẳng phải là một đứa bé chăm chỉ cho lắm, những lúc phải chọn lựa giữa bài tập đang làm dở và lời rủ rê của bạn bè, tôi chọn ngay buổi hẹn đi dạo phố, xem phim.
Không phải tự cao, nhưng có lẽ do chỉ số thông minh của tôi cũng không đến nỗi kém nên tôi tiếp thu bài vở khá nhanh ngay tại lớp, phần lớn thời gian còn lại tôi giành cho việc... tán dóc ở căn tin nhà trường. Vì vậy so với bạn bè cùng trang lứa, thành tích học tập của tôi đạt được quá dễ dàng nên đôi khi tôi cũng tự nghi vấn bản thân, không biết mình có thực sự giỏi hay nhờ may mắn trong thi cử?
Rồi đến ngày ai cũng phải chọn cho mình một hướng đi. Đây là lần đầu tiên, tôi phải tự quyết định lấy tương lai của mình. Từ bé, tôi vốn có khuynh hướng chọn con đường bằng phẵng, dễ dàng hơn. Vì vậy mà tôi đã chọn đại học Y Dược. Tôi cố tình chọn trường khó nhất để khi thi rớt thì cũng có lý do giải thích.
Kết quả thi hỏng chẳng làm cho tôi buồn nhưng những chuỗi ngày ăn không ngồi rồi nhìn bạn bè tiếp bước vào giảng đường đại học làm tôi chán nản. Gia đình khuyên tôi luyện để thi tiếp vào năm sau nhưng tôi chẳng đủ can đảm "thử" một lần nữa. Tôi lại chọn con đường ngắn hơn: đi học nghề may với mong ước chỉ cần đủ nuôi sống bản thân. Quả thật chỉ sau vài tháng, tôi đã là cô công nhân. Đâu phải ai cũng bước vào đời qua cánh cửa đại học, nếu ai cũng làm thầy thì lấy đâu ra thợ?
Tôi cũng tự hào mình đã tự lập được như ai. Chính nhờ sự hăng hái đó đã giúp tôi vượt qua những ngày làm việc căng thẳng, những đêm tăng ca liên tục với đồng lương khiêm tốn. Tôi cứ ngỡ đâu đó đã là đích đến của cuộc đời mình.
Không ngờ có một lần tôi tình cờ nghe cha con ông hàng xóm cãi nhau. Ông bố mắng con không chịu học hành tử tế. Cô con gái cãi lại: "Học giỏi cho lắm như chị Thư cũng chỉ đi làm công nhân may là cùng". Tôi nghe như có muối xát trong lòng, tôi nhớ lại những hào quang vây quanh ngày tôi nhận giải thưởng này nọ, những lời ngợi khen của bà con lối xóm. Chẳng lẽ, bây giờ tôi là một tấm gương xấu cho bọn trẻ rồi sao...
Tôi ao ước làm sao mình trở lại một lần tuổi học sinh. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã chọn con đường dài khó khăn hơn, tôi cấp tốc đăng ký dự thi và mãi miết ôn luyện. Cuối cùng, tôi đã bước vào giảng đường đại học. Nhìn lại tháng ngày làm việc không một chút hứng thú ngày xưa, tôi chợt thấy sợ. Nếu không có lời cô bé hàng xóm, nếu cứ mãi chọn con đường dễ dàng hơn... thì biết giờ này tôi đã ra sao?