Thiếu tiền ăn đi cầm đồ, thiếu tiền học cũng mang đồ ra cắm thậm chí thiếu tiền chơi lô đề, cá cược bóng đá cũng đem đồ đi cắm nốt. Rõ ràng, cầm đồ đã không còn quá xa lạ với các công dân @.
Nhộn nhịp những con phồ cầm đồ
4 giờ chiều, tôi phóng xe lên con phố Đặng Dung, một trong những con phố cầm đồ nổi tiếng của đất Hà thành. Lúc này các cửa hàng cầm đồ đã thậm thụt người ra vào, ai cũng mang theo cái vẻ lén lút.
Tấp vào một hiệu cầm đồ ngay đầu phố, vừa chống xe xuống tôi đã nghe thấy tiếng ngã giá từ bên trong.
- Chiếc xe Piaggo này em mới tậu, đi được có hơn 1 vạn, anh trả 25 triệu rẻ quá, cố thêm tí nữa đi anh?
- Thôi, thêm 5 triệu nữa nhé, không đồng ý thì mang đi hiệu khác.
- Anh chồng tiền đi. Đếm tiền xong chàng thanh niên vội vàng vẫy một chiếc xe ôm, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người trên con phố nhỏ.
Tìm thêm một quán cầm đồ khác trên Đặng Dung, tôi rụt rè bước vào.
- Có việc gì đó cô bé?
Ông chủ với dáng người béo chắc, chiếc dây chuyền to như sợi xích như kéo xệ chiếc cổ.
- Anh có xe thanh lý không?
- Xe gì, ở đây loại nào cũng có, em cần xe khoảng bao nhiêu tiền?
- Khoảng 20 triệu đổ về.
- Thế thì có khối.
Nói xong ông ta dẫn tôi vào kho hàng, quả thật có khoảng 30 chiếc xe các loại từ Wave đến Attila, Spacy… Tất cả đều nằm buồn buồn và được phủ một lớp bụi trắng đục.
Ông chủ cho biết: “Tất cả những chiếc xe này hầu hết máy đều còn ngon. Chúng là của đám thanh niên, sinh viên con nhà giàu ăn chơi sa đà quá đem cắm nhưng không có khả năng lấy lại nên đành cho “đứt”. Con phố này làm ăn được nhất là vào các mùa bóng đá. Khi đó dân cá cược thiếu tiền đem đồ đi cầm nhan nhản. Lãi xuất ở đây tính theo ngày, khoảng 0,2-0,5%/ngày. Giá này cũng tùy từng mặt hàng có độ rủi ro thấp hay cao. Thông thường, các hiệu cho lấy tiền từ 70 đến 80% giá trị món đồ”. Ở phố Đặng Dung bạn có thể tìm thấy đủ mọi thể loại từ vi tính, xe máy, điện thoại di động thậm chí cả ô tô… Con phố này được coi là nơi cầm đồ của dân tư sản.
Ngoài Đặng Dung thì Lương Thế Vinh, Phùng Khoang cũng được coi là một trong những con phố có nhiều hiệu cầm đồ nhất. Tuy nhiên nơi đây chỉ là nơi cầm đồ của sinh viên ngọai tỉnh. Đến đây bạn khó tìm được những mặt hàng sang như phố Đặng Dung. Xe đạp là vật dụng được dùng để mang đi thế chấp nhiều nhất... Cắm xe sẽ có tiền, có tiền sẽ giải quyết được nhiều việc, từ ăn, uống, mua sách vở, sinh nhật đến xem phim, du lịch… Có những chiếc xe đã vào quán cầm đồ không biết bao nhiêu lần. Thiếu tiền đem xe ra quán cắm, có tiền lại lấy về và mai nếu có lỡ thì lại đem cắm. Ngòai ra, máy vi tính cũng là vật dụng được các sinh viên đem đi cầm nhiều. Do đó đến đây bạn có thể dễ dàng mua được một chiếc xe đạp hay một cây vi tính thanh lý với giá cực kỳ bèo.
Cầm đồ và những hệ lụy
@ đi cầm đồ điều đó không còn quá xa lạ với các bậc phụ huynh. Và điều này cũng đang là vấn đề nan giải trong các gia đình.
Cô Sáng, phụ huynh của một sinh viên cho biết: Từ ngày cậu con trai đi học cô cho không biết bao nhiêu là tiền. Không chỉ thế chiếc xe máy cô mới sắm cũng không cánh mà bay. Lên thăm con không thấy xe đâu hỏi thì nó quanh co bạn mượn gặng hỏi mãi nói mới nói thiếu tiền nộp học phí nên cho vào hiệu… cầm đồ. Đến nước này thì đành lấy tiền nhà ra để chuộc.
Cũng như cô Sáng, Cô Minh (Hà Tây) cũng đang đau đầu với “cục cưng” của mình. Con của cô đi cá cược bóng đá thua hơn 40 triệu. Nó không những cầm xe của mình mà còn mượn thêm hai cái xe nữa của bạn đem cầm. Thua hết tiền không dám về nhà trọ cũng không dám nói với bố mẹ. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi những người bạn bị nó “lừa” cắm xe gọi điện về nhà nói rõ mọi chuyện thì cô và gia đình mới té ngửa. Vậy là cô và chú đành gác lại mọi công việc ở quê lên Hà Nội tìm con và tìm cách giải quyết.
Không chỉ gia đình mà ngay cả bạn bè nhiều khi cũng bị mắc lừa. Chỉ với câu nói ngọt “cho tao mược cái xe đi chơi với người yêu” là chỉ 15 -20 phút sau chiếc xe đã bị “gửi” ở hiệu cầm đồ. Và sau khi bị lừa, chủ nhân trốn bặt thế là khổ chủ của những chiếc xe đành phải tự tìm cách giải quyết và lẩm bẩm lần sau nhất định không để thằng bạn thân cho vào tròng.
Tiếng nói của "người trong cuộc"
Khi được hỏi tại sao lại mang đồ đi cầm hầu hết những "người trong cuộc" đều đưa ra những "lý sự cùn".
Trần Văn Trường (ĐHKHTN) cho rằng: Cầm đồ ngày nay là chuyện quá bình thường. Các cửa hiệu cầm đồ giống như những ngân hàng cho vay lãi xuất cao. Thiếu tiền thì đi vay “ngân hàng”, điều đó chằng có gì mà ngại.
Nguyễn Nhật Anh (CĐGT) người có thành tích bất hảo 4 lần cắm xe máy của bạn và gia đình cho biết: Mình chỉ “mượn tạm” để đi vay ít tiền chơi con lô được thì mình lại chuộc về cho cơ mà.
Những vật dụng mà @ mang đi cầm đều là những vật dụng cực kỳ cần thiết với bản thân họ cũng như những người xung quanh. Mang đồ đi cầm cũng đồng nghĩa với việc họ đang mang sự sống đi "cầm".