Vừa qua, tôi cùng 20 đoàn viên Chi đoàn Thanh niên Cơ quan Dân Chính Đảng huyện Vân Đồn chở quần áo ấm, sách vở, bánh kẹo đến với các em nhỏ bản Đài Van, xã Đài Xuyên. Đây là bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vân Đồn. Chúng tôi náo nức bởi đối với nhiều đoàn viên đây là lần đầu tiên được đến bản Đài Van và được làm một việc có ý nghĩa cho các em học sinh trong bản.
Bản Đài Van cách trung tâm huyện khoảng 20 km, trong đó 7 km đường từ thôn Xuyên Hùng đến bản khúc khuỷu, nhiều dốc, đi lại rất khó khăn, càng gần đến bản, sương mù càng dày đặc và không khí càng lạnh. Nhưng đoàn viên chúng tôi không quản ngại vượt qua để đến với các em. Sau hơn một tiếng đồng hồ đi xe máy từ trung tâm huyện, chúng tôi có mặt tại bản Đài Van. Một suy nghĩ chung của các đoàn viên là cuộc sống người dân nơi đây nghèo quá, các em nhỏ trong bản phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Một đoàn viên nữ đang công tác tại cơ quan Huyện uỷ xúc động: “Trời lạnh thế mà các em chỉ mặc phong phanh mấy tấm áo vải, có em vận những bộ không mấy lành lặn, da đang tím tái vì lạnh kia kìa!”. Qua tìm hiểu được biết, cả bản hiện có 39 hộ, 298 nhân khẩu, trong đó trên 80% hộ nghèo và người sinh con thứ 3 trở lên. Người dân chủ yếu làm nghề rừng. Mấy năm trở lại đây, các hộ đồng bào dân tộc đã bỏ nương chuyển sang làm ruộng, nhưng mỗi năm chỉ cấy được 1 vụ mùa, lại phụ thuộc vào thời tiết. Do đó, đồng bào thường xuyên bị mất mùa, năng suất thấp. Cái nghèo, cái khó thường xuyên đeo bám bà con trong bản. Cơ sở hạ tầng ở Đài Van thấp kém. Mấy năm vừa qua, huyện và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện (nhất là đơn vị H42) đã quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình như: trường học, cầu tràn, đường giao thông và tạo điều kiện để bà con được vay vốn phát triển sản xuất... Đầu tháng 2-2007, Phân hiệu Trường PTCS Đài Xuyên tại bản Đài Van được hoàn thành, kinh phí đầu tư 115 triệu đồng. Lúc chúng tôi đến cũng là lúc các giáo viên và học sinh trong bản náo nức chuẩn bị dự lễ đón nhận bàn giao công trình trường PTCS xã Đài Xuyên giữa chính quyền huyện và đơn vị thi công là đơn vị H42.
Tôi nhớ lại, cuối năm 2002, tôi tham gia cùng đoàn của Hội Cựu chiến binh huyện tới bản Đài Van dự toạ đàm ‘’Nghĩa tình đồng đội’’ nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh, tôi đã có dịp gặp ông Vũ Ngọc Xuyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đài Xuyên. Theo lời kể của ông, vì sự học của các em nhỏ vùng sâu vùng xa, những năm 1994-1997, ông cùng Trưởng bản đến từng gia đình đồng bào vận động các bậc phụ huynh cho con em tới lớp học. Cuộc vận động vô cùng khó khăn vì dân bản quan niệm: ‘’Học chữ chẳng để làm gì, học chữ chẳng làm no cái bụng. Thà ở nhà đi chăn trâu còn hơn!’’. Nay đã khác rồi, người dân đã thay đổi nhận thức và quan điểm: ‘’Đời trước không được học, không hiểu biết nhiều, khổ lắm! Phải cho con, cho cháu đi học thôi!’’ - Bà Phùn Nhì Múi đã tâm sự với tôi như vậy. Hiện cả bản có trên 40 em học sinh cấp I và mầm non. Mặc dù điều kiện của các em còn khó khăn, nhưng các em đã có ý thức học để thoát khỏi sự kém hiểu biết, học để tìm hiểu, khám phá và làm được nhiều việc có ích.
Chia tay các em nhỏ bản Đài Van, cũng là lúc giữa trưa. Những tia nắng ấm áp đã xua tan sương mù và cái lạnh buốt ban sáng. Các đoàn viên chúng tôi cảm thấy ấm lòng và hy vọng tình cảm chân tình và những món quà nhỏ sẽ mang lại niềm vui cho các em, giúp các em có một năm học nhiều tiến bộ. Trên đường về, chúng tôi cứ trăn trở: Phải làm gì để giúp các em nhỏ bản Đài Van và người dân nơi đây sớm thoát nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống?