Khán phòng buổi giao lưu với những nữ công nhân (CN) tiêu biểu khu vực ngoài quốc doanh do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức sáng 7-3-2007 thật sự “nóng” lên khi những câu chuyện đời thường được đưa ra san sẻ.
Bạn đồng nghiệp, người hâm mộ tặng hoa ba nữ công nhân lao động tiên tiến tại hội nghị biểu dương.
Là chị lớn trong gia đình nghèo ở Quảng Bình, Sao Mai phải từ bỏ ước mơ khi đang học trung cấp y để vào TP.HCM kiếm việc làm phụ cha mẹ nuôi hai em học lên đại học. Sự khéo léo tinh tế từng đường kim mũi chỉ đã đưa Sao Mai vào vị trí may mẫu của công ty khi còn khá trẻ. Đồng lương ít ỏi, Sao Mai phải giảm hết những chi phí cá nhân đến mức tối thiểu để gửi về quê cho gia đình. Như con ong chăm chỉ, Sao Mai cố gắng rèn tay nghề chỉ với mong muốn giản dị: “Giỏi hơn trong nghề nghiệp để làm gương cho hai đứa em và mong được truyền lại nghề cho những bạn đi sau”. Khi hỏi đã chuẩn bị gì cho hạnh phúc riêng, Sao Mai cười rất tươi tắn: “Khi hai em ổn định công việc, lúc đó Mai nghĩ đến cũng chưa muộn...”.
Sự hi sinh thầm lặng của người phụ nữ còn được nhắc đến khi chị Nguyễn Thị Yến (KCS Công ty TNHH cơ điện Minh Khoa) tâm sự: “Vợ chồng tôi gửi lại hai con cho ông bà trông nom ở quê để vào TP mưu sinh là cả sự dồn nén nhớ nhung, nhưng vì tương lai của các con, tôi phải cật lực làm gửi tiền về cho các con ăn học”. Thành quả bảy năm của người mẹ phải xa con là một căn nhà xây nơi quê nhà và mảnh đất mới mua tại huyện Củ Chi để “lo tương lai”. Cả khán phòng đã gửi đến chị tràng pháo tay khâm phục sự hi sinh, tính cần cù và tài tích cóp của chị để có được những thành quả ấy.
Riêng chị Nguyễn Thị Thủy, quản đốc Công ty Dae Woong VN, lại thân cò lặn lội một mình nuôi hai con. Chị trải lòng với mọi người: “Lúc công việc chưa ổn định, tôi làm đủ mọi nghề chỉ mong sao cho hai con đủ ăn. Tôi không đủ khả năng cho hai con theo học thành tài nhưng cũng vui khi nuôi chúng trưởng thành, một đứa đã đi làm, còn đứa nữa đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Tôi luôn định hướng cho các cháu sau này sống phải có trách nhiệm, yêu thương vợ con”.
Ngày 8-3 cận kề, cả ba người mẹ, người chị ấy đều có những ước muốn riêng nhưng hầu hết đều mong ước cho người thân trước khi nghĩ đến bản thân mình. Sự hi sinh âm thầm ấy không bút mực nào có thể tả hết. Họ - những người chị, người mẹ - như những đóa hướng dương rực rỡ giữa cuộc sống đời thường.