Thật ngẫu nhiên, trong chuyến đi cùng nhóm sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền ra làng chài Cửa Vạn, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long để tìm hiểu về trẻ em, tôi đã gặp em Đinh Thị Lệ. Em Lệ là một học sinh nghèo vượt khó của làng chài Cửa Vạn. Em cùng bác từ làng chài Cửa Vạn vào UBND phường Hùng Thắng hoàn tất hồ sơ để được lĩnh tiền trợ cấp.
Em Đinh Thị Lệ
- Bố cháu bị bệnh hiểm nghèo mất từ khi cháu mới lên 5. Mẹ cháu đi làm vớt rác trên biển không đưa cháu đi được. Nghe chị Thanh nói vậy, mọi người nhìn Lệ im lặng trong giây lát. Một bạn sinh viên khác lên tiếng: - Lệ có em không? Có đấy! Hai em – Chị Thanh trả lời thay cho cháu. Giọng nghẹn ngào, nói: - Năm 2000 khi bố mất, mẹ Lệ mới sinh người con út được 4 ngày tuổi. Vì thế, gia đình đã khó khăn lại càng khốn khó hơn. Khi Lệ 10 tuổi rồi mà vẫn chưa được đi học vì còn phải thay bố, theo ông bà ngoại đi bắt ốc, câu cá, đánh hà để phụ giúp mẹ nuôi các em. Tôi nhìn sang Lệ, bỗng gặp đôi mắt to, đen ngấn lệ đang trực lăn xuống má cô bé... Lòng tôi như nghẹn lại!
- Lớn lên em thích làm nghề gì? – Một bạn sinh viên gợi chuyện.
- Em muốn làm cô giáo, để được dạy học cho các em nhỏ ngoài biển. Lệ trả lời.
Người bác của Lệ phấn chấn khoe với chúng tôi, hai năm đi học thì cả hai năm Lệ đều đạt học sinh giỏi. Năm ngoái cháu thi viết chữ đẹp đã đoạt giải Ba cấp thành phố. Nghe chị Thanh hào hứng kể về thành tích của cháu mình, chúng tôi càng tò mò muốn biết nơi ăn, học của Lệ. Khi đến Cửa Vạn, chúng tôi chuyển xuống các thuyền nan nhỏ ai nấy đều sợ chiếc thuyền lật úp. Nhìn dáng người nhỏ xíu, Lệ gồng mình với 2 mái chèo, đôi mắt ánh lên vẻ đầy nghị lực. Em chèo thuyền đưa chúng tôi đến thăm nhà mình. Chị Tuyết mẹ Lệ hồ hởi mời mọi người vào nhà, rồi nhanh nhảu khoe: - Mẹ con tôi mới được chính quyền hỗ trợ 5 triệu đồng để sửa sang lại nhà bè này. Tôi nhìn quanh căn nhà thấy thật giản dị, chỉ có quần áo, chăn màn. Còn chiếc giường cá nhân cũ kê cạnh cửa sổ, vừa là chỗ ngủ, vừa làm bàn học tập của chị em Lệ. Khi chúng tôi nói muốn xem kết quả học tập của Lệ, bà ngoại em bước nhanh sang nhà bè phía bên, rồi vừa đưa cho chúng tôi 3 tấm chứng nhận, gồm: Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ niên học 2005-2006, 2006-2007 và giải Ba viết chữ đẹp cấp thành phố năm 2006. Bà nói: Tìm mãi chẳng có cái gì gắn được lên cao, nên tôi cất cả đi. Và đây cũng là giấy khen Cháu ngoan Bác Hồ, nhưng của em Lệ. Được như này là nhờ cháu Lệ dạy em học, chứ mẹ nó có biết chữ đâu!. Lúc này chị Tuyết cười gượng, nói: - May trên biển giờ có lớp học, chứ không như thời tôi trước kia!... Đúng là, không biết chữ là thiệt thòi lắm.
Mặc dù đã biết trước về thành tích của em, nhưng khi cầm tập vở của Lệ, dở từng quyển, từng trang mà chúng tôi vẫn ngỡ ngàng. Một cô bé sinh ra, lớn lên ở làng chài bốn bề sóng nước, tay thạo cầm mái chèo trước khi cầm bút, vậy mà nhìn những dòng chữ do em viết thật đẹp, đều tăm tắp, nét đậm, nét thanh đúng cách, trình bày thật hợp lý, gọn gàng... Chị Tuyết lúc này thấy chúng tôi vẫn chăm chú với những quyển vở của con mình, nói: Từ khi mới đi học cháu đã bảo thích làm cô giáo, nên nhiều lúc để ý con bé ở nhà dạy em học bài, nghe lời nói, động tác y như cô giáo dạy nó trên lớp!... Tôi mong sao có điều kiện để các con được tiếp tục học cao hơn nữa. Khi chúng tôi hỏi cô giáo chủ nhiệm Lương Thu Hương về em Lệ, cô nói: Ngay buổi đầu phụ trách lớp 2C này tôi đã thấy Lệ có vẻ trầm tính hơn so với các bạn cùng lớp. Tìm hiểu thì mới biết gia đình em thật hoàn cảnh. Bố mất sớm, em lại còn nhỏ, nên Lệ phải đỡ đần mẹ trong cuộc sống nuôi các em, vì thế ở cái tuổi 12 của Lệ lúc này đáng ra phải được đi học lâu rồi... Khó khăn là vậy, nhưng Lệ lại rất chăm chỉ trong học tập, em học tốt tất cả các môn. Em vừa đi thi viết chữ đẹp toàn Trường PTCS Hùng Thắng, TP Hạ Long, em đã đoạt giải nhất.
Một số bạn sinh viên tranh thủ chụp chung cùng Lệ tấm hình làm kỷ niệm. Chúng tôi ra về, Lệ đứng nhìn theo chúng tôi cho đến khi tàu khuất dần qua dãy núi. Chúng tôi cùng thầm mong ước mơ làm cô giáo của em sẽ trở thành hiện thực!.