Gia sư, bồi bàn, nhân viên tiếp thị, bán hàng… là những nghề làm thêm lí tưởng thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Mấy năm gần đây, xuất hiện một “nghề” làm thêm khác: “bê tráp” phục vụ các đám cưới-hỏi.
Từ làm cho vui đến... chuyên nghiệp
Bạn tôi là sinh viên Đại học Công Đoàn kể: "Hồi đầu mình thấy đứa bạn rủ đi bê tráp hộ cho anh trai cưới, thấy vui vui là đi thôi. Cả bọn rồng rắn đến, quần áo chỉnh tề rồi cứ nhìn nhau bụm miệng mà cười. Chẳng mệt mỏi gì mà lại được làm quen với đội hình bê tráp bên nhà gái. Đi một lần rồi đến lần sau cứ đứa nào rủ đi bê tráp hộ anh em họ hàng là lại đi tiếp. Vui là chính mà. Không riêng gì cánh sinh viên nam mà sinh viên nữ cũng rất hào hứng giúp đỡ bạn bè mình đỡ tráp, lại còn rủ rê thêm bạn đi cùng cho vui, nhân tiện học hỏi… kinh nghiệm cưới xin.
Những đội hình bê, đỡ tráp... miễn chê
Những trung tâm dịch vụ này thỉnh thoảng cũng có phát tờ rơi tại các trường đại học tìm người nhưng hoạt động chủ yếu của họ là làm việc theo kiểu “chân rết”. Mỗi trường đại học sẽ có một hoặc nhiều sinh viên làm nhiệm vụ “cắm bản”, tìm kiếm người làm. Tất nhiên là những ai được chọn đều phải đáp ứng yêu cầu về ngoại hình và thỏa thuận tiền công rất rõ ràng. Có sinh viên chỉ đi một lần cho biết, cho vui, nhưng cũng có những sinh viên coi đây là công việc kiếm tiền của mình nên “bám trụ” và trở thành “chân rết” chuyên “dắt mối” hoặc sẵn sàng thế chân khi không đủ người.
Mỗi lần “hành nghề”, những cô cậu sinh viên được trả công khoảng từ 80 - 100 nghìn đồng, chưa kể đến “tiền duyên” được phía nhà gái (hoặc nhà trai) tặng theo nghi lễ. Việc thuê sinh viên đi bê tráp đã không còn là chuyện lạ ở các đám cưới trong mấy năm gần đây nữa, nhất là khi cô dâu, chú rể không tìm được đủ bạn bè để giúp. Hơn nữa, nếu thuê người thì đội hình còn đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn nên tránh được những sai sót không đáng có. Vì thế, phó mặc cho một trung tâm dịch vụ ăn hỏi ... cho gọn trở thành tâm lý chung của nhiều người và tạo kiện cho dịch vụ phát triển.
Và những nỗi lo...
Tôi thắc mắc với cậu bạn về nỗi lo đi bê tráp nhiều rồi mất duyên như ông bà ta vẫn thường nói. Cậu bạn nhún vai: “Lúc đầu nghe bảo nếu đi quá 3 lần thì sẽ mất duyên, mình cũng thấy chờn chợn. Nhưng mà muốn có thêm đồng ra đồng vào nên phải đi thôi, với lại đi riết rồi cũng quen! Chẳng thấy lo gì nữa mà đôi khi duyên cũng do mình tạo ra.
Đi bê tráp nhiều liệu có ... mất duyên?
Hương nói: “Dù sao, đi làm như thế mình cũng vui lây với đám cưới của cô dâu chú rể, cảm giác mình cũng làm được gì đó nho nhỏ cho hạnh phúc của họ”. Hay đơn giản như cậu bạn tôi là: “Đi bê tráp nhiều khi cũng xả được… stress đấy, bớt căng thẳng vì chẳng phải suy nghĩ gì nhiều mà lại có tiền lương, xong việc về học, tinh thần lại còn tốt hơn nữa”.