Nhà trọ sinh viên vốn đã xập xệ, nay lại bị cơn đại hồng thuỷ nhấn chìm suốt mấy ngày liền. Cuộc sống sinh viên nơi xóm trọ bị đảo lộn hoàn toàn và nhiều chuyện dở cười dở khóc đã xảy ra...
Không có chỗ đi vệ sinh!
Các xóm trọ xung quanh khu vực các trường ĐH lớn ở HN như Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Phùng Khoang, Trung Hoà – Nhân Chính đã bị ngập hoàn toàn. Nước mưa, nước cống rãnh tràn từ ngoài đường vào nhà. Đồ đạc nghèo nàn của sinh viên được khuân hết lên bất cứ chỗ nào cao hơn: giường, bàn học, ghế ngồi. Nước dâng cao đến đâu, chạy đồ đến đó.
Không chỉ có các xóm trọ xập xệ mà ngay cả những SV sống trong KTX Mễ Trì, nơi bị ngập sâu suốt 3 ngày qua ở khu vực tầng 1, cũng chung nỗi khổ sở này. Trang, nữ SV phòng 104 cho biết: “Khu vệ sinh, tắm giặt phía sau bây giờ không ai dám vào. Vì nước đã dâng lên, toàn bộ hệ thống xả thải bị tê liệt, nước ống cống thoát còn bị đẩy ngược trở lại, bốc mùi khủng khiếp”.
Để giải quyết những nhu cầu “bức thiết” nhất của mình, các nữ sinh này mỗi lần “muốn đi” là phải lội nước cao đến quá đầu gối lên tầng 2 “đi nhờ”! “Các bạn phòng trên cũng hiểu, thông cảm và chia sẻ nên không có phiền hà gì cả”, Trang cho biết.
Ở KTX còn nhờ vả nhau được, vì tầng 1 ngập còn tầng 2. Nhưng ở khu trọ chỉ có một tầng, và nhà chủ cũng ngập chả kém gì nhà trọ thì làm thế nào?
Mì tôm sống, bánh mì và...nước mưa
Cơn mưa đến quá bất ngờ, không một ai kịp trở tay, mua sẵn đồ để đó nên ở các xóm trọ bây giờ, chuyện lương thực, nước uống đang là một vấn đề bức bách.
Nguyễn Thị Chi, SV ĐHKHXH&NV nói: “Em chỉ còn 10 gói mì tôm khô mà ăn từ 3 hôm nay rồi, nhà có 3 đứa, mỗi bữa chỉ dám ăn nửa gói mì sống, rồi uống nước”. Mà nước cũng không dám uống nhiều, vì sợ hết, mất điện không đun được. Chi cho biết thêm, nhà trọ của em gần chợ nhưng cái gì cũng đắt đỏ, có lội nước được để ra ngoài thì cũng không dám bỏ tiền ra mua đồ ăn: “Chiều qua tạnh ráo một lúc, em vội vã ra chợ thì nghe thấy người ta hét 25.000 đồng một bó rau muống, thịt lợn không bày bán. Kiểu này thì bọn em phải bóp mồm bóp miệng, vì đường sá thế này cũng không thể về quê được!’
Mấy ngày qua, nhắc đến món ăn thân quen này, Trần Đức Trung, SV ĐH Giao thông vận tải rùng mình: “Mì tôm đã lên 9 nghìn một gói rồi chị ạ! Bánh mì từ 2 nghìn lên 4 nghìn, trứng từ 2 nghìn cũng lên 4 nghìn. Không còn gì không lên giá. Bọn em mua bánh mì vì rẻ nhất. Ăn cầm hơi thôi! Mưa gió thế này biết bao giờ mới tạnh?”. 3 ngày không ăn cơm, Trung xót ruột quá, trưa nay “liều lĩnh” đi mua cơm hộp với giá đắt gấp rưỡi, ăn xong rồi được một phen … đau bụng!
Trong tất cả các xóm trọ, điện hầu như bị cắt, nước sạch không có, các SV phải mua thêm nhiều xô chậu hứng nước sạch những lúc bập bõm có điện. Không có gì để xạc pin điện thoại, có những xóm trọ bị cô lập với bên ngoài. Chưa bao giờ, SV rơi vào thảm cảnh “không còn một bộ quần áo nào để mặc”! Tất cả đống quần áo 3 ngày nay đều ngâm trong chậu. Trong nhà, những gì còn khô ráo được bảo quản như “báu vật”, vì ướt nốt thì chỉ còn nước “khoả thân” trong chăn! Lo lắng dọn dẹp đồ đạc và bị ngập lụt quá nặng, các SV không còn nghĩ gì đến học hành. Sáng nay, khi đến các xóm trọ xung quanh các trường ĐH, hầu như có đến 2/3 SV nghỉ học ở nhà, vì sợ nước dâng lên cao thêm thì không xoay sở kịp.
Đêm 31, khi mưa bắt đầu đến, nhiều nam SV chủ quan không nghĩ bị ngập nên cứ ngủ lười, không dọn đồ. Khôi hài nhất là trường hợp Tú – SV Trường ĐH Giao thông vận tải ngủ quên vì đêm đó nhậu say quá, đến khi nước lạnh đến lưng mới lồm cồm bò dậy thì chỉ còn nước ngồi khóc!
Trong khó khăn, những SV cũng tỏ ra đoàn kết, cảm thông cho nhau rất nhiều. Xóm trọ của Tú, ai có mì tôm, cơm nguội, bất kể cái gì ăn được đều sẻ chia cho mọi người để cùng nhau “sống chung với lũ”.