Tối 14/4, căn phòng tại tổ 31 quận Hoàng Mai, nơi dịch tiêu chảy cấp đang được coi là khu vực nguy hiểm nhất, 6 cậu sinh viên ở trần vật lộn với cái nóng nực đầu mùa.
Phòng trọ chỉ một cửa ra vào và thêm một cái lỗ thông hơi trên cao, không khác gì như một cái buồng giam tội phạm. Do nhà quá chật, cả 6 người phải dồn lên giường, nhường chỗ cho dưới đất 2 nồi cơm điện nghi ngút khói ...
Gồng mình nơi phòng trọ
Đã thế, ngay kế bên, phòng ở của 6 chàng sinh viên lại là nhà tắm rồi tiếp đến là toilet công cộng, chưa đến mùa hè đã bốc mùi nồng nặc.
Một trong sáu sinh viên này cho biết: Trước tết, họ chỉ có 3 người một phòng nhưng do giá thuê nhà tăng cao, họ “sáp nhập” hai phòng vào làm một. Không ti vi, không đài đóm, sách báo nên khi hỏi về việc bệnh dịch tiêu chảy cấp ở Hà Nội, cả 6 sinh viên lắc đầu. Tuấn - năm thứ ba Đại học Xây dựng nói: Mình chẳng biết gì cả. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Những hôm bận, bọn mình ra ngoài ăn cơm bụi, nhưng phần lớn là tự nấu. Rau xanh, thịt, đậu vẫn mua từ ngoài chợ về xào xáo qua loa. Con trai mà! Làm sao kĩ lưỡng được.
2 chiếc nồi cơm điện đều cũ kĩ và không còn lành lặn do những lần chuyển nhà rớt lên, rớt xuống đang sình sịch cơm sôi. Vài mớ rau muống và những bịch nilon thức ăn sẵn sàng vứt ngay xuống nền nhà chung số phận với mớ quần áo, giầy dép. Tuấn bảo: Vì khu vực nhà tắm, nơi rửa ráy lúc này đang đông người nên chưa thể nấu cơm chiều được. Bọn mình phải xếp hàng chờ.
Dãy phòng trọ xây tạm bợ, nhà cửa ọp ẹp, bên trên là mái prôximang chưa đến hè đã hầm hập cái nóng, dưới là nền xi măng rất bắt bụi. Một lối đi duy nhất chất đầy xe đạp, xe máy khiến đi từ phòng này đến phòng kia phải len chân. Khu vực công cộng không ai quét dọn rác rưởi bừa bộn. Gần 40 con người chung một vòi nước. Đã thế, nam sinh viên lại luộm thuộm, bát đĩa ăn từ hôm trước chưa rửa, vứt lỏng chỏng.
Cuộc sống của họ tạm bợ, bí bách trong khi ngoài kia đài phát thanh ra rả tuyên truyền về dịch tiêu chảy cấp với số lượng người đã lên tới hơn 1.000, khiến không khỏi rùng mình!
Kinh hoàng hàng ăn nơi kí túc
Mặc cho dịch càng ngày càng có diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan đã ở mức cảnh báo cao nhưng gần như 100% sinh viên kí túc xá vẫn ăn cơm bụi ngoài vỉa hè. Họ hoàn toàn bình chân trước nguy cơ bệnh tật đã ở ngay dưới chân mình. Tại các quán cơm quanh khu vực trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây dựng trưa ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương 10/ 3 Âm lịch vẫn đông nườm nượp.
Quân – sinh viên Bách khoa cho biết: Chúng tôi cũng ý thức được mối nguy hiểm của bệnh tật trong mùa hè nhưng đành bó tay. Quân kể: Nhiều hôm đi học về ra quán ăn, đưa bát cơm lên miệng, cơm và canh nguội ngắt. Nồi canh hàng mấy trăm người chung nhau, mạnh ai nấy múc thấy phát hoảng. Dưới đế bát còn nguyên mỡ, canh có mùi bất thường, thậm chí miệng bát chưa hết mùi son môi là chuyện bình thường. Biết thế nhưng tụi này vẫn phải nhắm mắt húp soàn soạt. Không ăn, biết sống sao bây giờ?
Bên các quán cơm lụp xụp vây lấy khu vực kí túc xá, còn vô số các hàng ăn nhanh: xôi, bánh mì, bánh rán, ngô luộc, chè, hoa quả dầm đằm mình trong bụi bẩn nhưng vẫn đông người.
12 giờ trưa. Hà Nội sau một đêm mưa rào vào đêm 14/3 bắt đầu nóng nực. Khắp nơi có những ao hồ cống rãnh theo nước bốc mùi nồng nặc. Đến giờ ăn uống, từng toán sinh viên từ các kí túc xá nhào xuống đường tìm các quán ăn.
Với họ tiêu chuẩn đầu tiên không phải là sạch sẽ, không phải là hợp vệ sinh môi trường mà là giá rẻ. Trước tết, một bữa cơm 7.000 đồng giờ đã gấp đôi. Với lại, sinh viên cũng luôn tặc lưỡi rằng, ăn ở những chỗ đắt tiền hơn chắc gì đã sạch. Có ai chui vào tận bếp được để kiểm tra? Lấy gì làm bằng chứng khi mà trên thực tế ở HN dường như cơ quan chức năng “sờ” vào bất kì hàng cơm bụi, cơ sở sản xuất thực phẩm cho đối tượng người có thu nhập thấp nào là y như rằng chỗ đó… có chuyện, bởi người chủ các cửa hàng luôn có một tâm lí: Làm thế nào đó để hạ thấp nhất giá thành đầu vào, mặc cho sức khỏe của người ăn ra sao thì cũng…kệ!