Tôi gặp Lê Phước Hạnh trong một buổi tuyên dương những gương mặt tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh. Hình ảnh cô bé có mái tóc dài, đen mượt, khuôn mặt tròn trĩnh, trắng hồng, một tay chống nạng, một tay vịn vào người mẹ gầy gò vì nhiều đêm thức trắng chăm sóc con bên giường bệnh đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai mờ. Bài phát biểu của em tại lễ tuyên dương cũng khiến nhiều người xúc động…
Em sinh ra và lớn lên ở Trà Cổ, TP Móng Cái, trong một gia đình bố, mẹ đều làm giáo viên. Ngay từ khi còn nhỏ, Lê Phước Hạnh đã được bố mẹ truyền thụ, hun đúc cho niềm yêu thích và say mê học tập. Vì thế suốt những năm tiểu học, THCS, em đều là học sinh giỏi toàn diện. Em đã thi đỗ lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hạ Long (TP Hạ Long). Thành tích học tập của em tiếp tục được đánh dấu bằng những tờ giấy khen, những phần thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi. Em còn đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh lớp 12. Đậu tú tài với tấm bằng loại giỏi, em thi đỗ cả 2 trường đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Ngoại giao Việt Nam) chuyên ngành tiếng Trung, Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao Việt Nam. Với mơ ước được khám phá nền văn hoá của các nước trên thế giới, em đã quyết định theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Và ở đây, năm nào em cũng là sinh viên giỏi, được bầu làm lớp trưởng. Nhưng thật không may cho em, cuối năm học thứ 3 đại học, trong một lần về thăm nhà, em bị tai nạn giao thông. Trên chuyến xe định mệnh ấy, có 5 người bị thương, em là nặng nhất. Sau khi được gia đình và bác sỹ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, em được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân số 1 TP Cảng Phòng Thành (Trung Quốc) điều trị tiếp. Mẹ em kể, suốt 18 ngày, đêm bên con trong tình trạng hôn mê, có lúc bà đã tưởng mất đi đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi. Nhưng điều kỳ diệu đã đến. Trải qua hơn 200 ngày với 11 cuộc phẫu thuật, em đã giành lại sự sống, dẫu vẫn còn phải ngồi trên xe lăn. Lê Phước Hạnh tâm sự: “Trong thời gian nằm viện, em cảm nhận và thấu hiểu được tình cảm, khích lệ, động viên của mọi người. Mới 21 tuổi, em không cho phép mình để tuổi trẻ trôi qua lãng phí trên chiếc xe lăn. Em luôn có một niềm tin mãnh liệt, rồi em sẽ đứng dậy được và đi lại bình thường. Em phải phấn đấu để tiếp tục thực hiện những ước mơ, trước mắt là tốt nghiệp đại học”. Hạnh đã dồn tất cả nghị lực cho việc học. Mặc dù phải sinh hoạt tại chỗ, di chuyển bằng xe lăn, nhưng em vẫn miệt mài tự học, tự nghiên cứu tài liệu để hoàn thành một số môn học còn dang dở. Đầu năm 2008, theo yêu cầu của chương trình học, em phải lên trường để dự thi một số môn học. Em đã hoàn thành xong chương trình năm thứ 3 đại học trong tình trạng sức khoẻ còn khá yếu. Em lại tiếp tục vừa tự học, vừa tập đi để có thể tham dự các môn học ở năm thứ 4, thi tốt nghiệp. Sau 5 tháng khổ luyện với nhiều lần phẫu thuật nữa, Hạnh đã tự đứng và đi lại bằng đôi chân của mình. Em đã rất hạnh phúc khi tự bước được lên lễ đài để nhận bằng tốt nghiệp. Em là 1 trong 7 sinh viên của khoá học tốt nghiệp loại giỏi, được tặng giấy khen của Học viện. Hạnh nói: “Em phải cảm ơn bố, mẹ, các thầy, cô giáo, các bạn, những người đã luôn bên em những lúc nguy nan, khó khăn nhất. Chính họ đã truyền cho em sức mạnh và nghị lực để em có được kết quả ngày hôm nay”. Hiện Lê Phước Hạnh công tác tại Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Em vẫn tiếp tục vừa làm, vừa theo chương trình học trực tuyến văn bằng 2 chuyên ngành Kế toán tài chính của Viện đại học Mở. Mặc dù buổi tuyên dương những gương mặt tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh đã qua khá lâu, nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu phát biểu của Hạnh: “Trong cuộc sống bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, ranh giới giữa sự sống và cái chết có thể chỉ là trong tích tắc. Vì vậy, không thể sống thừa, sống vô ích, mà phải sống hết mình, là phải biết cống hiến để không phải day dứt, hối hận. Và tôi cũng nhận ra rằng, có rất nhiều thứ tưởng như rất bình thường mà khi mất đi ta mới thấy nó đáng quý biết chừng nào. Nhờ đó mà tôi càng thấy phải trân trọng những gì mình đang có”.