Sự thật đằng sau cái mác "học thêm"

Nghe nhạc, nhắn tin, ngủ gật và ty tỷ việc riêng khác… là những gì thường xuyên diễn ra trong giờ học thêm của teen. Nhìn cái quang cảnh lớp học thêm của teen, nhiều khi cũng nản…

Đối với teen, mà nhất là teens cuối cấp, hiếm có ai lại không đi học thêm. Có tiền thì học cho đầy đủ các môn hoặc thuê gia sư, không có tiền thì cũng cố bằng được đi học ở các trung tâm luyện thi. Thế nhưng dù bỏ tiền ít hay nhiều, teens cũng không hề bận tâm lắm tới giá trị của những đồng tiền ấy. Với nhiều teens, đi học chỉ là để làm vừa lòng bố mẹ hoặc học cho đỡ lo mà thôi.

Bạn bè đi học, mình cũng phải đi

Nhìn cảnh cả trăm học sinh chen chúc nhau ngồi trong các phòng học của lò luyện thi, bố mẹ Hiền không muốn con gái mình vào đó học. Nhưng tiền thuê gia sư bây giờ dành cho buổi ôn thi đại học thì ít cũng phải 60 nghìn một buổi. Một tuần bỏ ra 2, 3 trăm nghìn bố mẹ Hiền không đủ kinh phí. Lực học của Hiền cũng khá nên bố mẹ ủng hộ Hiền tự học ở nhà, nhất là các môn xã hội của Hiền, cũng không nhất thiết phải đi học thêm làm gì. Nhưng cô bạn cứ nài nỉ bố mẹ: “Thời buổi này không đi học thêm thì không đỗ được đại học đâu mẹ ơi. Con học toàn các thầy cô ra đề đại học, thì con mới nắm được cách làm bài để đạt điểm cao chứ”. Thế là bố mẹ Hiền cũng đành chịu thua với lý lẽ của con gái.

a
Đến lớp học thêm, nhiều bạn lăn ra ngủ, chơi game, ngồi mơ mộng...(Ảnh minh họa)
Nhưng thực ra, Hiền hiểu cái thực trạng của việc học thêm. Cô bạn sẽ chẳng thu được gì nhiều từ cái lớp học ngột ngạt hơi người ấy. Thầy cô đến lớp nói chung chung, còn không kỹ càng bằng các thầy cô giáo trên trường. Đôi khi còn đưa ra những ý rất… lạ lùng. Mấy buổi đầu Hiền còn chăm chú ghi chép đầy đủ, sau thấy nhàm rồi thì đến lớp… dự thính. Nhưng Hiền cũng không dám nghỉ. Bạn bè Hiền cũng ngồi đông đủ ở đây cả mà. Thôi thì không tiếp thu được gì nhưng ngồi ở cái lớp này cũng được cái tinh thần nó có yên tâm hơn.

Học chống đối

Từ ngày đi học thêm, trình độ game mobile của Tùng tăng lên chóng mặt. Chả là cậu bạn này vốn không thích học hành, trên lớp còn cúp cua quá chừng thì nói gì đến đi học thêm. Nhưng bố mẹ Tùng lại ép cậu đi học thêm, về nhà mỗi ngày đều kiểm tra sách vở nên Tùng cũng đành chấp nhận đến lớp học ngồi… làm cảnh. Hôm nào có buổi học thêm là y như rằng cậu nạp điện thoại cho đầy pin để sẵn sàng tinh thần chơi điện tử. Tùng lúc nào cũng chọn vị trí khuất nhất trong lớp học để ngồi. Còn việc chép bài thì Tùng dành 10 phút cuối giờ chép quáng quàng của người bên cạnh. Về nhà, giải thích những trang gà bới với bố mẹ là “thầy giảng nhanh, con phải chép vội cho kịp”. Bố mẹ cậu hài lòng ra mặt vì sự cố gắng của cậu con trai.

Tùng kể: Ở lớp học thêm, cậu không phải là trường hợp cá biệt. Cậu đoán chừng phải tới 30% số học sinh ngồi đấy chẳng hề quan tâm đến việc thầy dạy gì - “Chắc đi học cũng là vì bố mẹ bắt hoặc là đăng ký học cho nó đỡ lo thôi”. Trong lớp học, đứa thì ôm khư khư cái điện thoại, có đứa thi sĩ ngồi làm thơ, có đứa tâm hồn treo ngược cành cây… Có bị thầy giáo nhắc thì cũng chẳng làm sao. Có tính vào điểm số hay hạnh kiểm đâu mà sợ. Nếu thầy phẫn uất mà đuổi ra khỏi lớp thì lại càng… vui. Thậm chí 20% học sinh trong lớp còn nghỉ học thường xuyên nữa.

Đi học = đi chơi

Cứ đều đặn một tuần, Tuấn Linh đi học thêm 3 buổi tối. Điều là lạ là Tuấn Linh không thích được đến trường nhưng mà lại cực tí tởn khi được đi học thêm. Hồi đầu bố mẹ cậu cho rằng thầy cô ở trung tâm luyện thi dạy giỏi hoặc là Tuấn Linh tìm được nhiều người bạn tốt ở lớp học thêm. Thỉnh thoảng cậu cũng rủ một số người bạn về nhà, thấy chúng có vẻ khả thân thiết nên bố mẹ Linh không hề nghi ngờ gì cả.

Nhưng một lần bố mẹ Linh đi hát karaoke cùng cơ quan thì chết điếng người khi thấy con trai đang ôm vai một cô gái bước vào trong quán trong khi lẽ ra giờ này nó phải cặm cụi chép bài ở lớp học thêm. Lẳng lặng bước theo con trai thì bố mẹ Tuấn Linh phát hiện ra đám bạn mà cậu hay rủ về nhà đều tề tịu đông đủ ở đây. Lúc đầu Linh chối là được nghỉ, cả lớp rủ nhau đi hát. Sau khi hỏi chủ quán, biết cậu là khách quen thì Linh mới cúi đầu nhận lỗi. Cậu chưa một lần đến lớp học thêm mà chỉ toàn la cà café, trượt patanh hoặc đi hát karaoke.

Cả đám bạn của Tuấn Linh cũng chơi trò tương tự với bố mẹ của họ. Tiền học thêm mỗi tháng gần triệu bạc nướng hết vào mấy trò chơi bời. Chưa đủ tiền, có đứa còn bán điện thoại, xe đạp hoặc là thỉnh thoảng rút một chút trong ví bố mẹ, đi chơi cho đủ 3 tuần một buổi để phụ huynh không nghi ngờ việc đi học thêm. Cũng may là bố mẹ Linh phát hiện ra kịp chứ nếu không, khi hết cái để bán, mấy cô cậu này còn làm trò gì nữa.

Đối với rất nhiều teens, việc đi học thêm thường không được hiểu theo đúng nghĩa của nó. Học trên lớp chưa yên tâm người ta mới đi học thêm. Đằng này, các bạn cứ đổ xô đi học mà chẳng cần biết mình sẽ thu được gì. Chỉ khổ bố mẹ chúng mình tốn tiền và tin tưởng vào bọn mình quá đáng mà thôi. 

Cùng chuyên mục