"Và bây giờ tôi đã ra trường, lại tiếp tục đón những cái tết độc lập của đất nước tiếp theo. Khi đứng trên cương vị mới tôi thấy mình có trách nhiệm trước mình và thế hệ mình đang dạy" - Bạn đọc Lê Văn Kiên.
Ngày hôm nay, rất nhiều bạn trẻ đưa cờ Tổ Quốc vào blog để chào đón Tết Độc lập. Có bạn theo gia đình đi thăm danh lam thắng cảnh, xem ca nhạc - như là một cách đón Tết thật vui cho mình, hoà theo niềm vui của nhiều người. Và đặc biệt, nhiều bạn đọc gửi ý kiến về Tuần Việt Nam để góp chung diễn đàn " Tôi và Tết Độc lập", trong đó bày tỏ khát vọng của mình về ngày mai của nước Việt đồng thời nhìn lại trách nhiệm của bản thân.
Như thấy mình trong lễ Độc lập 60 năm trước
Ngày 2/9/2005 là ngày Tết độc lập sâu sắc nhất trong tôi. Chúng tôi là sinh viên thế hệ 8x, không được chứng kiến lễ mừng Độc lập và nghe Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới - nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, nhưng ngay từ khi bắt đầu lớn lên và đi học tôi đã hào hứng học và tìm đọc sách về lịch sử nước nhà. Từ trong tâm tư sâu kín của mình tôi quyết tâm thi vào học một khoa Lịch sử nào đó.
Khi đất nước hân hoan vui mừng kỷ niệm 60 năm tết độc lập thì tôi đang là sinh viên của khoa Lịch sử trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội. Tâm trạng của tôi và bạn bè khi đi xem lễ kỷ niện 60 năm ấy rất háo hức và đầy hào hứng. Cảm giác đón đợi lễ kỷ niệm đã làm tôi không ngủ được trong đêm hôm trước.
Sáng mùng 2/9/2005 tôi và bạn tôi đã dạy rất sớm để đi dự lễ kỷ niệm ấy. Một không khí lễ 60 năm độc lập đến với tất cả mọi người dân Việt Nam. Chúng tôi không được vào quảng trường Ba Đình, nhưng khi đoàn diễu hành đi qua khu vực Văn Miếu mọi người đã vỗ tay vang động chào đón đoàn diễu hành.
Lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 (Nguồn: baotangcm.gov.vn)
Một cảm xúc khó tả đến với tôi, không khí này có giống như 60 năm trước không? Mọi người đổ về xung quang khu vực Ba Đình đông quá. Tôi tự biết hai buổi lễ chắc sẽ khác nhau nhiều lắm, nhưng không khí và cách mọi người thể hiện trong buổi lễ hôm nay thì hẳn rất giống không khí ngày ấy. Và khi bản Tuyên ngôn độc lập 60 năm trước Bác đọc lại vang lên qua băng phát, tất cả mọi người nghe không một tiếng động. Tôi thấy mình đúng như đang trong ngày độc lập năm 1945.
Không khí đón chào 60 năm độc lập của người dân thủ đô kéo dài đến hết đêm. 10 giờ đêm mà dòng người ngoài đường vẫn đông kín, nhiều quảng đường vẫn tắc vì dòng người đi lại quá đông. Đó là may mắn của tôi khi được ở Hà Nội thủ đô để chứng kiến ngày tết độc lập thứ 60 của đất nước. Không chỉ tôi và nhiều bạn trẻ có chung một ý kiến là như được chứng kiến ngày độc lập 60 năm trước.
Chúng tôi lúc đó nói với nhau về 60 năm sau ngày đất nước giành độc lập và 30 năm đất nước thống nhất. Đất nước đã phát triển và đang từng bước xây dựng tổ quốc như mong mỏi của Bác: Phải xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và sánh vai với cường quốc năm châu. Và chúng tôi tự hỏi không biết khi tết độc lập 100 tuổi thì nước ta thế nào. Khi ấy, chúng ta sẽ đứng ở vị thế nào trong sự phát triển của khu vực và thế giới?
Tết Độc lập và chí hướng người trẻ
Chúng tôi say sưa nói chuyện với nhau về cuộc sống, về hoài bão và tuổi trẻ. Chúng tôi hiểu chúng tôi có tuổi trẻ để dành cho học tập và và khát vọng để dành cống hiến cho tổ quốc. Chúng ta phấn đấu cho bản thân và mỗi chúng ta khi phấn đấu là tự mình đã góp phần vào việc xây dựng đất nước rồi!
Và bây giờ tôi đã ra trường và đang làm việc và tiếp tục đón những cái tết độc lập của đất nước tiếp theo trong cuộc đời mình. Khi đứng trên cương vị mới tôi thấy mình có trách nhiệm trước mình và thế hệ mình đang dạy. Cần giáo dục những con người trẻ tương lai của đất nước làm những công việc thiết thực hàng ngày và hiểu truyền thống và có trách nhiệm với đất nước.
Mỗi tết độc lập đi qua là mỗi lần đất nước trải qua một năm phát triển. Mỗi con người chúng ta lại chứng kiến đất nước thời đại Hồ Chí Minh thêm một tuổi mới. Mỗi chúng ta cũng nên suy nghĩ xem mình đã làm được gì cho mình và xã hội. Việc làm của mỗi con người theo đúng theo đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước là cũng đã góp một phần nhỏ vào việc xây dựng đất nước.
-
Bạn đọc Lê Văn Kiên (Trường Cao đẳng SP Bà Rịa, Vũng Tàu)