10/100 học sinh được hỏi trả lời rằng: không bao giờ được bố mẹ trò chuyện cùng. 35/100 học sinh khẳng định không bao giờ được cùng chơi thể thao hoặc giải trí với bố mẹ.
Đây là kết quả khảo sát của Báo Pháp Luật TP.HCM trên 100 học sinh lứa tuổi từ 12 đến 18 của hai trường THCS Bạch Đằng (quận 3) và THPT Lê Quý Đôn (quận 3), TP.HCM.
Có thể thấy, nhiều trẻ mới lớn đang hết sức lạc lõng vì sự quan tâm chưa đúng cách của cha mẹ. Nhiều phụ huynh quá lo lắng về các nguy cơ có thể xảy ra với con nên bảo vệ chúng như giữ gìn trứng mỏng.
Có những phụ huynh lại quá kỳ vọng vào con nên luôn “lái” con theo hướng mình đã định ra. Vô tình cha mẹ đã tạo nên một áp lực lớn đè nặng suốt thời niên thiếu của trẻ.
“Ba mẹ ơi, con không còn là đứa trẻ”
Đó là tựa đề bức thư của cậu bé Phúc (13 tuổi, huyện Cần Giờ) gửi đến một cuộc thi viết thư cho cha mẹ do một công ty sách tổ chức.
Trong thư, Phúc kể: vì cha mẹ muốn bảo vệ con nên không cho em được đi bộ cùng bạn đến trường, được đá bóng... Em cố gắng thuyết phục: “Bóng đá là môn thể thao rèn luyện sức khỏe” thì được mẹ trả lời: “... Cậu con hồi nhỏ đá banh bị gãy tay, con muốn bị như vậy lắm sao?”. Từ đó, em bỏ niềm đam mê bóng đá, thường ở lỳ trong phòng để tỏ thái độ phản kháng với ba mẹ.
T.B (12 tuổi, quận 3) thì xấu hổ với bạn khi hằng ngày đi học, mẹ cứ bắt em mang theo sữa để uống.... Cậu ngập ngừng: “Các bạn chọc hoài nên em không dám uống, nhưng đem sữa về nhà lại bị mẹ la. Mẹ đâu biết em bị tụi bạn gọi là “B. bò sữa””...
Trong khi đó, nỗi khổ tâm lớn nhất của cô bé N.H (quận Phú Nhuận) là bị cấm nhảy hip hop. “Mẹ em nói rằng con gái phải đi đứng nhẹ nhàng, không được nhảy cà tưng, giật đùng đùng” – N.H kể.
Nhắc tới hip hop, em hào hứng hẳn lên: “Tụi em lập nhóm, ra công viên biểu diễn với nhau, giống như mọi người ra đó tập thể dục hay khiêu vũ, đâu có gì xấu. Nhưng vì mẹ cấm nên em phải nói dối. Em gửi trang phục hip hop ở nhà bạn rồi sang đó thay. Má của bạn em rất tâm lý. Cô bảo đó là sở thích riêng của từng người, ba mẹ không nên cấm. Em mong má em được như vậy!”.
Còn Hải Anh (16 tuổi, quận Tân Bình) than: “Chắc chưa ai rơi vào hoàn cảnh cô đơn, lạc lõng như em lúc này”. Cả nhà đều ít nói nên Hải Anh thường chẳng biết tâm sự cùng ai.
Gánh nặng học hành
Khi được hỏi “Điều cha mẹ quan tâm nhất ở bạn là gì?”, 51/100 học sinh của hai trường THCS Bạch Đằng và THPT Lê Quý Đôn chọn câu trả lời: “Học hành”. Điều này cũng dễ hiểu, tuy nhiên, những kỳ vọng quá cao từ các bậc cha mẹ đã vô tình tao thành áp lực đè nặng tâm lý con cái.
Bố mẹ của Đ.V (lớp 7, Trường THCS Bạch Đằng) luôn so sánh: “Con thấy bạn A, B, C... học giỏi không? Con không bằng một góc của bạn, suốt ngày chỉ đọc truyện!”.
Đ.V ấm ức kể: bất cứ khi nào không thấy em ngồi ở bàn học, ba mẹ lại nhắc. Khi Đ.V trả lời đã học bài xong, ba mẹ em lại bắt em kiểm tra lại bài.
Còn T.P (15 tuổi, quận 3) thì luôn thèm được đi ngủ sớm. Em thở dài khi nhắc lại những câu nói của mẹ: “Sao lúc nào con cũng đi ngủ sớm thế? Hết xem phim, chát chít rồi lại nằm ườn ra ngủ. Con nhìn con cái nhà người ta học tận một, hai giờ sáng kìa. Đằng này, mình lo cho con nhà mình bao nhiêu tiền của mà học cũng chẳng ra gì”... Thường từ 23 giờ trở đi, T.P vẫn mệt mỏi ngồi bên bàn học nhưng em chỉ ngồi, còn đầu óc thì trống rỗng.
“Con là con. Mẹ muốn con giống người ta thì mẹ nhận người ta làm con đi!”, T.A viết. T.A cũng tâm sự rằng em không thích cách mẹ nói về việc học hành của mình và so sánh em với các bạn khác. “Thật sự là mẹ chưa hiểu em. Mẹ không biết em thật sự cần gì!” – T.A giải thích.
| Bà Nguyễn Thị Kim Bắc, chuyên viên tư vấn tâm lý, Trung tâm Tư vấn về gia đình và ly hôn (FDC), phân tích: Tâm lý của lứa tuổi mới lớn là muốn làm người lớn và tự coi mình là người lớn. Trong khi đó, các bậc cha mẹ vẫn xem con mình như những đứa trẻ bé bỏng. Vì vậy, đôi lúc các em thất vọng, ấm ức vì “hình như cha mẹ chưa nhận thấy tôi đã lớn”. Khi đó, trẻ sẽ cảm thấy dường như cha mẹ không hiểu những tâm tư, tình cảm của mình nên không còn tâm sự nhiều với cha mẹ như hồi còn bé. Đôi khi trẻ còn “giở quẻ”, không vâng lời cha mẹ. Vì thế, trẻ dễ rơi vào tình trạng tự cô lập mình trong gia đình. Nhưng sự thực là lúc này trẻ mới cần đến sự hướng dẫn của cha mẹ nhiều nhất. Ngoài việc thường xuyên trò chuyện, lắng nghe, giao tiếp với con, cha mẹ còn phải biết cách làm bạn với con. Có vậy cha mẹ mới hiểu, nắm bắt những suy nghĩ của con để định hướng hoặc kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong suy nghĩ cho con. Nếu không, cha mẹ sẽ vô tình tạo ra các khoảng cách thế hệ đáng tiếc và không theo kịp những suy nghĩ của con. Bà Kim Bắc cũng lưu ý, nguyên nhân các vụ trẻ tự tử thường là do cha mẹ không theo sát tâm tư, suy nghĩ của con. |