Xứng danh Cháu ngoan Bác Hồ

Những ngày gần đây, cái tên Phạm Thị Hoài Thương đã trở thành hiện tượng trong ngành GD-ĐT TP Hạ Long. Em là học sinh khuyết tật vừa giành giải đặc biệt trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; giải nhất tại hội thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp tỉnh.

Lý Thị Bình đang nắn nót từng nét chữ cho bài thi của mình.

 Lý Thị Bình đang nắn nót từng nét chữ cho bài thi của mình.

Hiện Thương 14 tuổi, nhưng chỉ như đứa trẻ 10 tháng. Em không thể đứng, cũng không thể đi hay tự làm bất cứ công việc vệ sinh cá nhân nào. Nhưng em rất ham học. Nhờ sự ham học đó, ngay buổi đầu tiên đến trường (năm học 2008-2009), em đã được đặc cách vào học lớp 3. “Cháu thấy các bạn đi học, cứ đòi mẹ mua sách vở về để tự học. Thời gian đầu, nhờ bác hàng xóm dạy, sau cháu tự học một mình”- chị Phạm Thị Nhiễu, mẹ cháu Thương kể. Cứ một mình mầy mò, Thương đã tự học xong chương trình Toán, Tiếng Việt lớp 1, rồi lớp 2. Sau bài khảo sát đầu năm, các cô giáo ở Trường Tiểu học Cao Xanh (TP Hạ Long) đã  xếp Thương vào học lớp 3 và đưa vào đội tuyển thi viết chữ đẹp cấp thành phố. Tuy ban đầu có những mặc cảm về hình thể, nhưng tình cảm yêu mến của các thầy, cô, bạn bè đã giúp Thương nhanh chóng hoà nhập.

“Việc luyện viết chữ đẹp với một học sinh bình thường đã khó, với Thương còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng ở Thương có một nghị lực phi thường, em tiếp thu rất nhanh và thể hiện chữ cũng rất khéo”- cô giáo Phạm Thị Mai Phương, người trực tiếp rèn chữ viết cho Thương nói. Hai cánh tay của Thương vừa ngắn, vừa bé, lại bị cong queo, nhưng những bài văn, bài chính tả của em trình bày lại rất thẳng, đẹp gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn bài thi của em, cả hội đồng thi đều kinh ngạc, thán phục. Không chỉ viết chữ đẹp và “dinh” về giải nhất của hội thi, Thương còn học rất giỏi văn, toán. Đọc những bài văn em viết, ai cũng phải xúc động. Đó không chỉ là lời tâm sự, mà còn là ước mơ, khao khát của em. Thương mong muốn cố gắng học thật giỏi, thi đỗ đại học, trở thành kỹ sư công nghệ thông tin để có thể nuôi được mình và lo cho em trai cũng là một người khuyết tật. Nhà Thương nghèo lắm. Thu nhập cho 5 miệng ăn (ông, bà nội, mẹ, Thương và em trai) chỉ trông vào đồng lương hưu của ông, bà nội và quán nước chè của mẹ. “Em  muốn học thật giỏi tin học để kiếm được thật nhiều tiền nuôi mẹ, nuôi em”- Thương tâm sự. Em đang cố gắng, nỗ lực để đạt cho được ước mơ đó. Những giải thưởng trong học tập mà em đạt được vừa qua chính là minh chứng và cũng là động lực để em có thể tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Cũng cùng cảnh ngộ như Thương, Lý Thị Bình, dân tộc Dao, học sinh khuyết tật lớp 5, Trường PTCS Đồng Lâm (Hoành Bồ). Em được thầy, cô và các bạn rất yêu mến bởi nghị lực và lòng ham học. Nhà Bình ở mãi thôn Đèo Thông, xã Đồng Lâm. Từ nhà em đến trường chỉ có thể đi bộ, không thể đi bằng bất cứ phương tiện nào. Em không biết chính xác khoảng cách là bao nhiêu cây, chỉ biết muốn đến trường, em phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ. “Năm em 3 tuổi, một lần bố, mẹ bật máy thái rau nấu cám lợn; tò mò, em cho tay vào nghịch, chiếc máy vô tình đã nghiến nát mất ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay phải. Từ đó em trở thành người khuyết tật” - Bình kể. Những tưởng, khi mất đi ngón tay cầm bút, Bình sẽ không thể đi học. Nhưng với lòng ham học, ý chí và nghị lực, em vẫn đòi bố, mẹ cho đến trường. Thật lạ, Bình học rất giỏi và viết cũng rất đẹp. 5 năm liền em là học sinh giỏi của trường và là “con át chủ bài” trong đội tuyển thi viết chữ đẹp và trình bày bài đẹp của huyện. Em cũng vừa đoạt giải nhất hội thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp tỉnh. Thành tích mà Bình đạt được từ sự nỗ lực của bản thân em, một phần nhờ sự động viên, giúp đỡ của các thầy, cô giáo trong trường. Trường PTCS Đồng Lâm có 10 điểm trường. Thôn Đèo Thông, nơi Bình sinh sống là 1 điểm trường, nhưng thấy em ham học, lại học giỏi, nên đầu năm lớp 5, nhà trường đã quyết định đưa em về trường chính để rèn giũa, kèm cặp. Em không được hưởng chế độ nội trú dân nuôi, nên nhà trường, các thầy, cô giáo đã góp tiền để nuôi em ăn học. Không phụ tình cảm thầy, cô dành cho mình, Bình rất chăm chỉ, chịu khó học tập. Hàng ngày, ngoài thời gian học chính trên lớp, em còn tự sắp xếp thời gian để đọc thêm tài liệu, sách tham khảo. Mặc dù mỗi lần cầm bút viết là một lần tay em đau nhói, nhưng Bình không nản chí. Em cẩn thận, nắn nót từng nét chữ, nét thanh, nét đậm… Mỗi tuần vào ngày nghỉ cuối tuần, em lại thu xếp đi bộ về thăm bố, mẹ và các em. Em tranh thủ giúp đỡ gia đình công việc vặt, dạy các em học bài. Em mơ ước, sau này sẽ trở thành cô giáo để mang chữ về dạy cho trẻ em trong bản.

Thương và Bình là hai trong rất nhiều tấm gương vượt khó của ngành GD-ĐT. Không lành lặn về hình thể, nhưng các em trọn vẹn một niềm tin, một ý chí, một ước mơ học tập, cống hiến. Các em thật xứng là Cháu ngoan Bác Hồ. Các em đã làm thật tốt lời dạy của Người “tàn nhưng không phế”, là tấm gương để nhiều bạn noi theo. “Chúng cháu không muốn sau này sẽ thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Không thể làm những công việc lớn, nhưng nếu học giỏi, ít nhất sau này chúng cháu cũng có thể tự nuôi được chính mình” - Bình đã tâm sự như vậy.

Cùng chuyên mục